Truyền thông Đức sợ hãi trước tàu ngầm tối tân của Nga

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm “Belgorod”
Tàu ngầm “Belgorod” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn bản Stern của Đức bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tàu ngầm hiện đại Belgorod của Nga, gọi đây là "người khổng lồ dưới nước", có khả năng thực hiện nhiều sứ mệnh đặc biệt trong điều kiện hoàn toàn bí mật.

Tờ báo Đức tập trung chú ý hơn cả đến tính năng siêu việt của tàu ngầm, sự thu hút nằm ở chỗ phương tiện tác chiến tối tân này có thể mang theo cả tàu ngầm khác với kích thước nhỏ hơn, và đặc biệt còn được trang bị ngư lôi "Poseidon", vũ khí được ấn phẩm ví như "ngư lôi Ngày tận thế".

Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc hệ thống Poseidon - Sputnik Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc hệ thống "Poseidon"

Stern nhấn mạnh vấn đề vì sao tàu ngầm của Nga lại gây “lo ngại đặc biệt” đến thế. Câu trả lời nằm ở chỗ, siêu ngư lôi Poseidon được trang bị đầu đạn nhiệt hạch có sức công phá 2 Megaton, có khả năng tiêu diệt toàn bộ nhóm tàu sân bay Mỹ, cũng như tạo sóng thần kinh hoàng cuốn trôi khu vực ven biển Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ấn phẩm tập trung vào động cơ hạt nhân Poseidon, cho phép ngư lôi có khả năng sở hữu nguồn năng lượng gần như vô hạn và đạt tốc độ dưới nước lên tới 200 km mỗi giờ.

Tổng kết lại, tờ báo Đức nhấn mạnh rằng, với việc sở hữu không chỉ siêu ngư lôi “độc nhất vô nhị”, mà giờ đây đã thành phương tiện hiện đại giúp di chuyển đến hầu hết mọi địa điểm, Nga đã có thể "thống trị cả thế giới dưới nước".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала