Philippines tập trận chiếm lại đảo

© REUTERS / Erik De CastroBinh sĩ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận quy mô, -Capas, Philippines
Binh sĩ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận quy mô, -Capas, Philippines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng thủy quân lục chiến Philippines vừa tập trận với 8 xe tấn công đổ bộ (AAV) mới và mô phỏng “viễn cảnh tái chiếm đảo”, Theo South China Morning Post,

Người phát ngôn quân đội Philippines Noel Detoyato cho biết cuộc tập trận không nhằm trực tiếp vào Trung Quốc, dù Philippines bị Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough vào năm 2012.

Hồ Hoàn Kiếm ban đêm - Sputnik Việt Nam
Tạm giữ hai tài xế xích lô giật ví du khách Philippines tại TP.HCM

“Đó chỉ là tập trận tình huống và không nhằm vào một sự cố hay khu vực cụ thể nào. Việc tập trận đổ bộ liên quan đến những chiếc AAV mới của chúng tôi”, ông Detoyato nói.

Cũng theo phát ngôn viên này, việc tập trận diễn ra tại vịnh Subic, nơi có căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở châu Á hướng ra Biển Đông. “Những khu vực tập trận được sử dụng từ lâu vì nằm gầm các doanh trại hải quân”, ông Detoyato giải thích.

Trung tá Henry Espinosa chỉ huy lực lượng đổ bộ mô tả cuộc tập trận mang tính “lịch sử” vì đây là lần đầu tiên thủy quân lục chiến Philippines sử dụng AAV.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Philippines bắt thêm 324 người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo trên mạng

“Chúng tôi cùng tập trận với đối tác thủy quân lục chiến Mỹ từ lâu. Nhưng điều quan trọng, lịch sử và độc nhất là chúng tôi sử dụng AAV của mình. Giờ đây, chúng tôi đang tập trận chỉ riêng lực lượng của mình”, theo ông Espinosa.

Những chiếc AAV mới thuộc về một trong những hợp đồng quân sự được ký dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III trước khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2016. Công ty Samsung Techwin (sau đổi tên là Hanwha Techwin) thắng thầu cung cấp 8 chiếc KAAV7A1 với tổng giá trị 2,42 tỉ peso (1.078 tỉ đồng)

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала