Tuy nhiên, vẫn nuôi hy vọng không bị tụt hậu, Hoa Kỳ đang ra sức nỗ lực chế tạo vũ khí siêu thanh của riêng mình.
Ưu thế chiến lược của LB Nga
Hoa Kỳ và các đồng minh lo ngại rằng Nga sẽ sớm nhận được ưu thế chiến lược đáng kể bằng con đường đa dạng hóa vũ khí siêu thanh, - The National Interest phản ánh.
Như đã thông báo, “Zirkon” có thể bay với tốc độ 8 Mach, thực tế là không để cho mục tiêu đối phương có chút thời gian nào hòng tránh đòn tấn công. Vấn đề còn phức tạp hơn bởi hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa được tối ưu hóa để chống lại mối đe dọa hiện hữu đều không đủ sức bảo vệ chống lại loại tên lửa di chuyển với tốc độ cao hơn đáng kể so với vận tốc âm thanh.
Ngoài ra, các tên lửa như vậy bay với tốc độ cao đến mức trên bề mặt hình thành lớp plasma giúp “nuốt chửng” các tia radar. Như vậy có nghĩa là đối phương không tài nào nhận ra rằng tên lửa hủy diệt đang đến gần.
Hoa Kỳ đang tụt hậu
“Thời điểm hiện nay chúng ta thiếu vắng những hệ thống có thể là mối đe dọa xứng đáng với Nga và Trung Quốc, và cũng chẳng có phương cách nào bảo vệ nào trước các hệ thống đó. Chúng ta sẽ ở vào thế bất lợi nếu như họ quyết định sử dụng các hệ thống này”, - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Douglas Griffin thừa nhận, sau khi nhiều lần lưu ý đến sự tụt hậu của Washington so với Matxcơva và Bắc Kinh.
Nhận xét của chính trị gia có sự tán đồng của Thư viện Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ, kết luận rằng Nga đang cố gắng cải thiện vũ khí siêu thanh để vượt mặt hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.
Theo công bố của The National Interest, tại thời điểm này, Không quân Hoa Kỳ cùng với tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin đang khẩn trương làm việc để chế tạo tên lửa siêu thanh của Mỹ, cố gắng đuổi kịp các đối thủ cạnh tranh. Đây chính là điều mà National Interest gọi là “bước đi đúng hướng” và bày tỏ sự trông đợi rằng trong cuộc chạy đua về vũ khí siêu thanh, Hoa Kỳ còn chưa mất tất cả.