Hàng không Mỹ dự định chứng minh độ tin cậy của Boeing 737 MAX trước khi đưa vào hoạt động

© AP Photo / Ted S. WarrenBoeing 737 MAX 8
Boeing 737 MAX 8  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các hãng hàng không lớn nhất của Mỹ như American Airlines, United Airlines và Southwest Airlines đang phát triển kế hoạch thực hiện những chuyến bay diễn tập cho Boeing 737 MAX của họ, độc lập với Boeing và Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA), Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời quan chức chính phủ và ngành hàng không.

Hãng hàng không dự định củng cố độ tin cậy của mình

Theo nguồn tin, các hãng hàng không có ý định "củng cố niềm tin của phi công và hành khách vào những chuyến bay" trên chiếc Boeing 737 MAX. Được biết, các hãng hàng không sẽ không thực hiện lại các chuyến bay phân tích và thử nghiệm mà Cục Hàng không đã thực hiện cùng với các cơ quan quản lý nước ngoài trong suốt vài tháng. Thay vào đó, họ có kế hoạch tổ chức chiến dịch PR để chứng minh rằng, họ luôn ủng hộ và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 tại nhà máy Boeing 737 ở Renton, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
"Quan tài bay": Bí mật bẩn thỉu của tập đoàn Boeing

Được biết, các hãng hàng không có kế hoạch thực hiện việc bay thao diễn ngay sau khi các phi công hoàn thành khóa đào tạo.

“Thật vậy, điều quan trọng là khách hàng của chúng tôi nhận thấy máy bay đã được đưa vào hoạt động trở lại”, ông Ross Feinstein, phát ngôn viên của American Airlines nói.

Về phần mình, Southwest Airlines thông báo rằng hãng dự định thực hiện hàng trăm "chuyến bay chuẩn bị" trước khi đưa 737 MAX trở lại lịch trình bay bình thường. Cần lưu ý rằng công tác này có thể trì hoãn việc đưa máy bay vào hoạt động trong ít nhất vài tuần.

Dòng máy bay 737 MAX đã bị đình chỉ hoạt động kể từ tháng 3 sau khi hai máy bay lần lượt gặp sự cố, nghi do lỗi của một trong những hệ thống trên máy bay không hoạt động chính xác và gây ra thảm họa, bất chấp nỗ lực của các phi công. Tháng 10 năm 2018, máy bay của  Lion Air đã gặp nạn ở Indonesia, và vào tháng 3 năm 2019, - đến lượt máy bay của Ethiopian Air rơi. Tổng cộng, đã có 346 người thiệt mạng trong cả hai vụ tai nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала