Mỹ đe dọa cấm vận Ai Cập do kế hoạch mua Su-35

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35 của Nga
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lá thư chung cảnh báo chính quyền Ai Cập về mối nguy hiểm của các lệnh trừng phạt trong trường hợp nước này mua lại máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Cung cấp máy bay chiến đấu Nga cho Cairo

Thông tin Nga và Ai Cập đã ký hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Cairo xuất hiện vào tháng 4 trên tờ báo Kommersant, điều này chưa được xác nhận chính thức. Theo nguồn tin của tờ báo, hợp đồng bao gồm việc cung cấp hơn hai chục phương tiện, vũ khí hàng không trị giá khoảng 2 tỷ đô la, có hiệu lực từ cuối năm 2018 và việc giao hàng có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2020-2021.

Máy bay chiến đấu Su-35S - Sputnik Việt Nam
Phi công NATO khoe đã “hộ tống” tiêm kích "Su-35 uy lực"

Theo tờ Wall Street Journal, trong một bức thư gửi hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mike Pompeo và người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập hủy bỏ Hợp đồng mua Su-35 của Nga.

Một bản hợp đồng lớn mới với Nga ít nhất sẽ làm phức tạp việc trao đổi thông tin quân sự trong tương lai với sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cho Ai Cập, ấn phẩm trích dẫn văn bản của bức thư.

Theo tờ báo, bức thư cũng chứa đựng lời đe dọa trừng phạt chống lại Ai Cập.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đích thân cảnh báo người đứng đầu Không quân Ai Cập về những hậu quả không mong muốn của hợp đồng, tài liệu cho biết. Các ấn phẩm lưu ý rằng tín hiệu từ Washington trùng với chuyến thăm Cairo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала