NI: Mỹ đã thua Nga trong cuộc chạy đua vũ trang ở Bắc cực

© Sputnik / Ramil Sytdikov / Chuyển đến kho ảnhLễ hạ thủy tàu phá băng "Arktika"
Lễ hạ thủy  tàu phá băng Arktika  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nga đang thắng Mỹ trong cuộc chạy đua vũ trang trong phạm vi vùng Cực Bắc. Tạp chí The National Interest của Mỹ đã đăng nhận định này.

Theo tác giả bài viết, Hoa Kỳ hiện đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc., những nước đang đầu tư ngày càng nhiều tiền cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Bắc Cực, trong đó có việc đóng mới tàu phá băng.

Cuộc sống khắc nghiệt hàng ngày của nhà thám hiểm địa cực - Sputnik Việt Nam
Hé lộ chi phí đóng hai tàu phá băng mới thuộc loại "Arktika"

Quân đội Mỹ chỉ có một tàu phá băng hạng nặng đang hoạt động, có tên là “Polar Star”. Trong khi đó Nga có hẳn hai tàu cùng loại này đang hoạt động. Đồng thời còn có bốn tàu phá băng nữa đang được sửa chữa.

Lưu ý rằng tàu phá băng của Nga mới hơn của Mỹ khá nhiều. Nếu như tàu “Polar Star” được đưa vào sử dụng vào những năm 70 của thế kỷ trước, thì Nga trang bị tàu phá băng vào cuối những năm 80 đầu những năm 90.

Theo bài viết trên tạp chí, bên cạnh đó Nga đang tiến hành đóng tàu phá băng thiết kế 10510 mang tên “Lider” có trọng lượng gần 71380 tấn, đây sẽ là “Con tàu phá băng nặng nhất thế giới”.

Hiện Nga đang sắp sửa đưa vào hoạt động tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử mang tên “Arctic” (Bắc Cực) trọng lượng gần 33000 tấn. Theo tin của NI, con tàu mới này sẽ chạy thử vào cuối năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала