Pháp kêu gọi Mỹ chấm dứt áp đặt vũ khí đối với các nước NATO

© Ảnh : Public DomainMáy bay chiến đấu F-35
Máy bay chiến đấu F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Hoa Kỳ không nên ép buộc các thành viên NATO mua vũ khí của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nói trong cuộc phỏng vấn báo Journal du Dimanche.
“Không thể cho phép dưới sức ép của Washington biến Điều Năm trong Hiến chương NATO quy định trách nhiệm các thành viên giữ gìn sự đoàn kết, thành Điều F-35 ép buộc họ phải mua vũ khí Mỹ”, bà Parly bình luận.

Trong khi thừa nhận Hoa Kỳ là một nhân tố quan trọng của NATO, bà Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn đang kêu gọi các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm về an ninh của mình.

Bộ Quốc phòng Pháp  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp giải thích lời Macron về chuyện NATO chết não

Đồng thời bà cũng lưu ý rằng châu Âu hiện nay “chưa có các cơ cấu quân sự tương ứng với sức mạnh về kinh tế và quân sự của nó”.

Theo bà, việc xây dựng một quan điểm độc lập có chủ quyền không phải là một quá trình nhanh chóng. Tuy nhiên không vì thế mà bắt các thành viên EU phải lựa chọn giữa chủ quyền của châu Âu với Khối Bắc Đại Tây dương. Ngược lại hai cơ cấu này phải tăng cường tương trợ lẫn nhau.

Ngoài ra, bà Parly nói rằng không thể đảm bảo an ninh ở châu Âu nếu không duy trì đối thoại với nước Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала