Trong bài viết của mình, Phó Giáo sư bộ môn Khoa học Chính trị tại Đại học Massachusetts ở Amherst Paul Musgrave đã cho biết về câu chuyện tạo ra clip quảng cáo này. Theo ông, sau thất bại của Gorbachev trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, cựu lãnh đạo Liên Xô không còn tiền để hỗ trợ quỹ. Lệ phí từ các bài giảng không cho phép trang trải chi phí cho hoạt động của quỹ, trong khi lương hưu tổng thống sau khi xảy ra tình trạng siêu lạm phát bị giảm từ bốn nghìn rúp (giá năm 1991) xuống còn khoảng hai đô la một tháng (1994).
Mạng Pizza Hut của Mỹ, là chuỗi cửa hàng xuất hiện trên thị trường vào năm 1990, đã đặt các chuyên gia quảng cáo thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm đẩy các đối thủ ra khỏi thị trường Nga. Và ông Gorbachev được chọn làm gương mặt của công ty.
Theo Musgrave, cựu lãnh đạo Liên Xô đã do dự trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng, ông đã đồng ý đóng phim với các điều kiện của riêng mình. Chính trị gia có quyền phê duyệt kịch bản cuối cùng của video, ông cũng dứt khoát từ chối quay cảnh ăn pizza trong clip.
"Với tư cách là một cựu lãnh đạo, tôi không thể làm điều đó", - Musgrave dẫn lời ông Gorbachev trong câu chuyện kể lại của một giám đốc của Pizza Hut.