Truyền thông đưa tin Mỹ có thể đưa 14 nghìn quân tới Trung Đông

© Sputnik / United States Navy / Chuyển đến kho ảnhАвианосная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Архивное фото
Авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Архивное фото - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xem xét khả năng gửi 14 nghìn quân Mỹ đến Trung Đông để “chống lại” Iran, báo Wall Street đưa tin dẫn nguồn các quan chức nước này.

Theo họ, ông Trump ngay trong tháng 12 sẽ có quyết định về vấn đề này. Các quan chức thông báo rằng bên cạnh các đơn vị quân, hàng chục tàu chiến và các phương tiện kỹ thuật quân sự khác cũng sẽ được điều đến Trung Đông.

 Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Vì sao Trump gửi thêm quân đến Trung Đông

Họ nói thêm rằng tổng thống “tin chắc rằng cần phải chống lại mối đe dọa mà Teheran đang đại diện”.

Trước đó Mỹ cáo buộc Iran tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Saudi. Teheran phủ nhận điều này. Sau đó người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper tuyên bố rằng do xảy ra sự cố này nên tổng thống Trump đã tán thành việc đưa thêm quân tới Trung Đông. Ở đây nói đến ba nghìn binh sĩ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở lọc dầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала