Truyền thông Đức nêu tên đối thủ mới của NATO

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng 21A (DF-21A) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng 21A (DF-21A) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tờ Die Welt của Đức chia sẻ lo ngại về tương lai của NATO, nêu tên đối thủ chính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không phải Nga mà là Trung Quốc.

Tác giả bài báo nhận xét rằng khối liên minh quân sự này không có ý kiến thống nhất về Trung Quốc. Trong khi Hoa Kỳ coi nước này là kẻ thù, thì Đức và Pháp lại không chia sẻ quan diểm đó, mà chỉ quan tâm đến những cơ hội mà Trung Quốc tạo ra với tư cách là một cường quốc kinh tế.

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo liệt Nga và Trung Quốc vào danh sách những mối đe dọa mới với NATO

Theo nhận định của tờ báo này, Đức và Pháp chưa đánh giá hết nguy cơ xuất phát từ Bắc Kinh, nơi muốn “mua” ảnh hưởng chính trị tại châu Âu bằng con đường đầu tư vào nền kinh tế châu lục này. Trung Quốc đang thành công trong nỗ lực truyền bá ảnh hưởng của mình tại các đại dương trên khắp thế giới. Nhờ đó nước này có thể có được quyền kiểm soát việc tiếp cận các tuyến đường biển quốc tế.

Bài báo nhấn mạnh đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc, quốc gia được vũ trang nhiều đến mức khiến vai trò của Hoa Kỳ như là một cường quốc đảm bảo an ninh cho các quốc gia như Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản, ngày càng trở nên đáng nghi ngờ.

Tác giả bài báo kết luận rằng tất cả những điều đó có thể gây nên những hậu quả mang tính bi kịch đối với an ninh và thịnh vượng của châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала