Thượng nghĩ sĩ Mỹ ngăn cản dự luật trừng phạt hành vi can thiệp bầu cử

CC0 / Pixabay / Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Mike Crapo thuộc đảng Cộng hòa đã ngăn cản ý định thông qua một bản nghị quyết chủ trương áp dụng lệnh trừng phạt nhằm ngăn ngừa “sự can thiệp” vào cuộc bầu cử của Mỹ từ phía Nga và các nước khác, báo Hill đưa tin.

Vào cuối tháng 7, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và đồng nghiệp của ông thuộc đảng Dân chủ là Chris van Hollen đã đề xuất đưa vào ngân sách quân sự của Mỹ khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mở rộng đối với “sự can thiệp vào cuộc bầu cử” chống khối năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của LB Nga, nếu như trong tương lai các tổ chức này có hành vi can thiệp. Một trong những sửa đổi được đề xuất đưa vào dự luật về ngân sách quốc phòng hiện còn đang được tranh luận đòi hỏi cơ quan tình báo quốc gia trong vòng 30 ngày sau mỗi cuộc bầu cử phải báo cáo xem Nga có can thiệp vào các cuộc bầu cử đó hay không, và trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về vấn đề này trong tình báo hoặc quốc hội thì sẽ tự động gia hạn các lệnh trừng phạt áp đặt đối với nợ công của nước này.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin trả lời câu hỏi về khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tờ báo lưu ý rằng Crapo hiện là chủ tịch Ủy ban ngân hàng của Thượng viện, có thẩm quyền đối với các biện pháp trừng phạt. Tại Hoa Kỳ, theo quy định của quốc hội, bất kỳ thượng nghị sĩ nào cũng có thể ngăn cản nghị quyết của toàn bộ Thượng viện.

Crapo nhấn mạnh trong phát biểu của mình rằng Thượng viện đã thông qua luật áp đặt các lệnh trừng phạt chống LB Nga năm 2017.

“Tôi nghĩ rằng tổng thống Trump có lẽ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt chống người Nga hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác trong lịch sử chúng ta. Những cơ chế được quy định trong dự luật này được soạn ra nhằm tấn công chính quyền của tổng thống Trump và các thành viên đảng Cộng hòa nhiều hơn là tấn công người Nga và những người mưu toan tấn công đất nước chúng ta và thực hiện hành vi tấn công các cuộc bầu cử của chúng ta", ông Crapo nói.

Ông nhấn mạnh sẵn sàng xem xét luật pháp sau đó về vấn đề này, song cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt - đó là “con dao hai lưỡi”.

Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, Moskva kiên quyết bác bỏ điều này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала