Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới

© Sputnik / Sergey MalgavkoBiển Đen, Crưm, Sevastopol
Biển Đen, Crưm, Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tạp chí The National Interest nêu tên 5 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh và Nhật Bản.

Đứng đầu bảng là Hải quân Mỹ. Như tác giả bài viết nhận xét, Hoa Kỳ có số lượng tàu hải quân nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới.

“Không có lực lượng hải quân nào khác có phạm vi bao trùm toàn cầu như hải quân Hoa Kỳ, lực lượng thường xuyên hoạt động tại Thái Bình dương, Đại Tây dương và Ấn Độ dương, cũng như ở Biển Địa Trung Hải và Vịnh Pecxích”, bài viết phân tích.

Hải quân Mỹ, tạp chí cho biết, có 10 tàu sân bay, 9 tàu đổ bộ, 22 tàu tuần dương, 62 tàu khu trục, 17 tàu hộ vệ (tàu frigate) và 72 tàu ngầm.

CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald ReaganTàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville của Hải quân Mỹ
Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville của Hải quân Mỹ

Đứng thứ hai là Hải quân Trung Quốc. Theo The National Interest, hải quân Trung Quốc phát triển nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế, do đó ngân sách quốc phòng của nước này tăng gấp 10 lần so với năm 1989.

© AFP 2023 / Mark Schiefelbein / POOLTàu ngầm Trung Quốc Hình 094
Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm Trung Quốc Hình 094

Hiện tại Trung Quốc có một tàu sân bay, ba tàu đổ bộ, 25 khu trục hạm, 42 tuần phòng hạm, tám tàu ngầm nguyên tử và gần 50 tàu ngầm thông thường.

Vị trí thứ ba trong danh sách là Hải quân Nga. Theo tác giả, mặc dù theo truyền thống Nga được coi là cường quốc về lục quân, nhưng nước này cũng được thừa hưởng hầu hết sức mạnh hải quân của Liên Xô.

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhHai tàu quét mìn Kovrovets và Ivan Golubets của Hải quân Nga
Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Hai tàu quét mìn Kovrovets và Ivan Golubets của Hải quân Nga

Đồng thời, Nga thường xuyên đưa tàu chiến mới vào hoạt động và hiện đại hóa đội tàu cũ. Hải quân Nga có 79 tàu cỡ lớn, bao gồm một tàu sân bay, 5 tàu tuần dương, 13 tàu khu trục và 52 tàu ngầm.

Đứng thứ tư là Hải quân Hoàng gia Anh. Giống như phần lớn các lực lượng vũ trang của nước này, Hải quân Anh trong những năm gần đây đang đối mặt với chủ trương cắt giảm dần, tạp chí lưu ý.

© Ảnh : Defence Images / Stu HillTàu khu trục tên lửa của Hải quân Anh HMS Duncan
Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Anh HMS Duncan

Hiện nay Hải quân Anh có ba tàu đổ bộ lớn, 19 tàu khu trục và tàu hộ vệ, bảy tàu ngầm tấn công nguyên tử và bốn tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Chốt danh sách tốp 5 là Hải quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Lực lượng hải quân của đất nước Mặt trời mọc bao gồm 114 tàu chiến, trong đó trụ cột là tàu khu trục với số lượng 46 chiếc.

© AP Photo / Itsuo InouyeTàu ngầm Yukishio Hải quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Tạp chí National Interest nêu tên những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm Yukishio Hải quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Đồng thời, đội tàu ngầm của hải quân Nhật Bản, bao gồm 16 chiếc, là một trong những đội tàu ngầm tốt nhất thế giới, tạp chí The National Interest tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала