Có Avangard và Kinzhal, nhưng không có sự bảo vệ
Theo ông, hệ thống an ninh của Mỹ hoạt động trên cơ sở cho rằng tên lửa đạn đạo sẽ bay theo quỹ đạo dự đoán. Nga đã phát triển các tên lửa siêu thanh, như Avangard, khi đầu đạn sẽ được tách ra khỏi tên lửa và có thể bay theo kiểu cơ động. Nga có một vũ khí tương tự khác - tên lửa Kinzhal, sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2020. Hoa Kỳ chưa có vũ khí như vậy, tác giả của bài báo lưu ý, cũng không có biện pháp bảo vệ chống lại chúng.
Hack phần mềm
Ngoài ra, các hệ thống vũ khí của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào phần mềm, máy tính và mạng. Chúng được kết nối với nhau và một số được kết nối với Internet. Vì vậy, việc hack thành công một hệ thống có thể giúp hacker truy cập vào toàn bộ mạng. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chú trọng tới việc bảo mật mạng của mình hoặc bản thân vũ khí, nhưng lại không quan tâm tới phần mềm liên quan đến các hệ thống riêng lẻ.
Cựu đặc vụ lưu ý rằng, theo một số báo cáo, các đối thủ của Mỹ đang khai thác những khoảng trống này. Vì vậy, vào năm 2018, hai tin tặc được cho là có liên quan đến Trung Quốc đã bị buộc tội cố gắng đánh cắp dữ liệu từ 40 máy tính của Hải quân Hoa Kỳ.