Ông Esper và ông Pompeo từng thuyết phục D. Trump không đóng băng viện trợ cho Ukraina

© REUTERS / Leah MillisTổng thống Donald Trump trong chiến dịch bầu cử ở Battle Creek, Michigan, Hoa Kỳ
Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch bầu cử ở Battle Creek, Michigan, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trước đây đã cố thuyết phục tổng thống Donald Trump không đóng băng gói viện trợ quân sự cho Ukraina, bởi vì điều này mâu thuẫn với các lợi ích của nước Mỹ, báo New York Times cho biết trong loạt bài điều tra mới của mình về Ukraina.

Theo tài liệu của các phóng viên báo này, những người đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn với các quan chức Mỹ đang tại nhiệm và nay đã nghỉ hưu, thế lực chống đối quyết định đóng băng viện trợ của ông Trump "mạnh hơn rất nhiều so với trước đây từng biết".

Vào cuối tháng 8, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper đã cùng tham gia với Ngoại trưởng Mike Pompeo và John Bolton, lúc đó đang giữ chức vụ Cố vấn An ninh quốc gia, tiến hành gặp với tổng thống ở Phòng Bầu dục, cuộc gặp trước đó chưa từng được tiết lộ. - Bọn họ cố thuyết phục tổng thống rằng việc dỡ bỏ trì hoãn khoản viện trợ là nhằm phục vụ những lợi ích của nước Mỹ, nhưng đã không thành công", báo New York Times đưa tin.

Сờ Mỹ và Ukraina - Sputnik Việt Nam
Trump ra lệnh xem xét lại khoản viện trợ quân sự cho Ukraina

Hãng tin viết rằng quyết định này đã gây ra một “làn sóng các cú sốc” cả ở Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc, đồng thời tạo ra mâu thuẫn sâu sắc trong chính quyền. Tờ báo nhận định Quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney là nhân vật chủ chốt trong những nỗ lực đáp ứng yêu cầu của ông Trump liên quan đến việc đóng băng viện trợ cho Ukraina.

Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử nước này bị luận tội. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng ông Trump đã trì hoãn gói viện trợ quân sự được Quốc hội phê chuẩn cho Ukraina, yêu cầu tổng thống nước này Vladimir Zelensky mở cuộc điều tra chống lại đối thủ của ông Trump là Joe Biden để đổi lấy viện trợ. Bằng hành động đó, nghi quyết luận tội nêu, ông Trump đã vượt quá quyền hạn của mình, sau đó còn cản trở Quốc hội điều tra. Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông chỉ yêu cầu chính quyền Ukraina chống tham nhũng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала