Philippines hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ, Duterte đang đùa với lửa ở Biển Đông?

© AFP 2023 / Ted AljibeNhững người lính Philippines
Những người lính Philippines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Philippines chính thức thông báo chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng Quốc gia (VFA) với Hoa Kỳ. Giới chuyên gia cho rằng việc Philippines từ bỏ VFA, khước từ sự hiện diện quân sự của quân đội Mỹ sẽ khiến Trung Quốc có cơ hội mở rộng quân sự hóa Biển Đông.

Philippines hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Cung điện Malacanang, Chính phủ Philippines của Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 11.2 xác nhận rằng công hàm đã được đích thân Ngoại trưởng Teodoro “Teddy Boy” Locsin, Jr. ký và gửi cho Chính phủ Hoa Kỳ cùng ngày khẳng định việc Manila chính thức hủy Thỏa thuận về Các lực lượng thăm viếng Quốc gia (VFA) với Mỹ.

“Tổng thống Duterte đã chỉ đạo Thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống Philippines Salvador Medialdea truyền đạt ý kiến tới Ngoại trưởng Teodoro “Teddy Boy” Locsin, Jr., yêu cầu gửi công hàm thông báo chấm dứt thỏa thuận cho chính phủ Hoa Kỳ vào đêm qua. Ông Salvador Medialdea đã gửi tin nhắn cho Ngoại trưởng Locsin, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Philippines đã ký văn bản chính thức chấm dứt thỏa thuận và sau đó gửi cho Chính phủ Hoa Kỳ ngay trong hôm nay 11.2”, phát ngôn viên Tổng thống, ông Panelo phát biểu cho biết trong cuộc họp báo.

Theo ông Panelo, việc chấm dứt thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ hôm nay.

“Đã đến lúc chúng ta tự lo cho mình. Chúng ta sẽ tự củng cố năng lực phòng thủ và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác”, phát ngôn viên Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte- Salvador Panelo khẳng định.

Trong dòng tweet trên trang mạng xã hội chính thức của mình, Ngoại trưởng Locsin cho biết, Phó Chánh văn phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nhận được thông báo về quyết định chấm dứt thỏa thuận VFT của Philippines.

“Theo phép ngoại giao, sẽ không có thêm thông báo nào về quá trình này được đưa ra”, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.

Theo Inquirer, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, ông Duterte đã nhiều lần ám chỉ đến việc cắt đứt quan hệ với Mỹ trong khi theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh phi truyền thống như Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Philippines dọa hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Nhà lãnh đạo đã công khai bày tỏ sự thất vọng đối với chính phủ Hoa Kỳ, khi một số quan chức nước này đưa ra bình luận về cuộc chiến chống ma túy “mạnh tay” của ông.

Mối bất hòa được đẩy lên cao khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết dự định trừng phạt các quan chức Philippines liên quan đến cuộc chiến ma túy và việc bắt giữ Thượng nghị sĩ Leila De Lima, một nhà hoạt động nhân quyền và nhà phê bình của chính quyền Duterte, hiện đã bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Tổng thống Duterte đã ra lệnh chấm dứt hiệp ước quân sự sau khi Mỹ hủy bỏ thị thực của Thượng nghị sĩ Ronald “Bato” Dela Rosa, người cũng tham gia lãnh đạo cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.

Thỏa thuận Các lực lượng Viếng thăm (Visiting Forces Agreement – VFA), được ký vào năm 1998, đã quy định địa vị pháp lý cho quân đội Hoa Kỳ, cho phép tàu chiến, máy bay và binh lính Mỹ luân phiên đồn trú tại Philippines, tham gia các cuộc tập trận quân sự và hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Dela Rosa, người từng là lãnh đạo lực lượng cảnh sát dưới quyền ông Duterte từ năm 2016 đến 2018, cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ không giải thích lý do tại sao visa của ông bị hủy nhưng cho rằng nó có liên quan đến những vụ giết người được thực hiện dưới quyền giám sát của ông trước đó.

Hủy VFA: Ông Duterte đang mạo hiểm với Trung Quốc ở Biển Đông?

Trao đổi về tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ- Philippines hiện tại cũng như những chính sách đối trọng mà Manila lựa chọn về vấn đề Biển Đông, chuyên gia hàng hải Jay Batongbacal, giám đốc Viện hàng hải thuộc Đại học Philippines khẳng định Trung Quốc là quốc gia hưởng lợi nhất từ xung đột giữa Mỹ và Philippines.

Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Duterte nói Việt Nam hung hăng, Manila muốn hòa bình với Trung Quốc

Trong khi đó, Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng Quốc gia (VFA) với Hoa Kỳ giúp ngăn Trung Quốc tăng cường xây dựng công trình và quân sự hóa ở Bãi cạn vùng Biển Tây Philippines từ năm 2016.

“Trung Quốc đã khẩn trương chuẩn bị cải tạo và quân sự hóa khu vực này trước khi phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền Biển Đông được ban hành vào tháng 7 năm 2016”, chuyên gia hàng hải Jay Batongbacal phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài ABS CBN hôm 10 tháng 2.
“Chính Thỏa thuận về Lực lượng thăm viếng Quốc gia với Mỹ (VFA) đã ngăn cản quá trình biến đổi, cải tạo Bãi cạn Scarborough thành hòn đảo nhân tạo dưới bàn tay của Trung Quốc”, ông Batongbacal nói, đồng thời khẳng định thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana thậm chí đã thừa nhận điều này trước đó.

Chuyên gia hàng hải Batongbacal nhận định rõ rằng sự hiện diện của các chiến đấu cơ A-10 Warthogs và F/A-18 thuộc quân đội Mỹ đã khiến Trung Quốc từ bỏ âm mưu và kế hoạch bồi đắp Scarborough.

Trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc đã hoàn thành các cấu trúc xây dựng trên bảy rạn san hô và đảo cả quần đảo Trường Sa. Việc chiếm được Bãi cạn Scarborough sẽ giúp họ kiểm soát tốt hơn các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte  - Sputnik Việt Nam
Tại sao ông Duterte cấm hai thượng nghị sĩ Mỹ vào Philippines?

Theo Đài ABS CBN, phía Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Scarborough từ Philippines trong cuộc căng thẳng giữa các tàu hai bên hồi năm 2012.

Kể từ đó, Trung Quốc duy trì sự hiện diện quân sự ở Bãi cạn với đông đảo lực lượng hải cảnh và tàu cảnh sát biển. Chính hành động chiếm đóng Scarborough của Trung Quốc đã thúc đẩy chính phủ Philippines đưa vấn đề ra tòa án quốc tế.

Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các vùng thềm lục địa của các quốc gia có chung yêu sách chủ quyền trên tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 phủ nhận và vô hiệu hóa toàn bộ các yêu sách phi lý của Trung Quốc.

Sau khi Trung Quốc tiến hành cải tạo ở Trường Sa và tiến hành nhiều hoạt động quân sự hóa trái phép, thì Hoa Kỳ mới cảm nhận rõ ràng về mối nguy hiểm thực sự mà Bắc Kinh tạo ra đồng thời Washington nhanh chóng thực thi chính sách tự do hàng hải.

“Vào năm 2012, đó là điều hiển nhiên, bởi Trung Quốc không có căn cứ quân sự ở Trường Sa”, chuyên gia Batongbacal cho biết.
“Ba hòn đảo nhân tạo lớn của Trung Quốc chỉ là những rạn san hô và tiền đồn, hầu như không có khả năng tấn công quân sự. Bên cạnh đó, cũng khó để cho Trung Quốc nỗ lực đơn phương loại trừ hoàn toàn những quốc gia khác trong khu vực có tranh chấp chủ quyền, ông Batongbacal khẳng định.

Rodrigo Duterte và Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Duterte tiết lộ chiến lược khôn ngoan của ông Tập Cận Bình
Vị chuyên gia hàng hải nhấn mạnh, bãi cạn vẫn còn là khu vực duy nhất còn lại, bài toán và thách thức mà Bắc Kinh đang cố hóa giải nhằm xây dựng và quân sự hóa. Việc Philippines để mất VFA sẽ khiến Trung Quốc có cơ hội để tiến hành âm mưu đã toan tính từ lâu của mình.

“Giờ đây, khi VFA bị hủy bỏ, Trung Quốc đã có thể loại trừ hoàn toàn những quốc gia khác khỏi Biển Đông về mặt quân sự nếu họ có thể triển khai quân, xây dựng tiền đồn và tiến hành quân sự hóa tại tất cả các vị trí của tất cả các căn cứ quân sự này”, vị chuyên gia nhấn mạnh. nói.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. trước đó cũng nhấn mạnh, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã ngăn Trung Quốc triển khai những hành động quyết liệt hơn ở vùng Biển Tây Philippines.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала