Tin báo chí: Mỹ không thể tìm được người đàm phán với Nga về vũ khí

© AP Photo / Patrick SemanskyNhà Trắng, Washington
Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn bổ nhiệm đặc phái viên để bàn bạc với Nga về thỏa thuận kiểm soát vũ khí, song cho đến nay vẫn chưa tìm được người mong muốn, báo Politico đưa tin dẫn nguồn từ các cựu quan chức nước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
“Nga-Mỹ cần sớm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START)”

Chính phủ Mỹ tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí này từ năm ngoái. Những nguồn tin khác nhau từng nhắc đến Richard Burt, người chịu trách nhiệm chính trong tiến trình đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, Marshall Billingslea từ Bộ Tài chính và Stephen Hadley, người giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Hoa Kỳ George Bush-con.

Trước đó Trợ lý của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về an ninh quốc gia Robert O’Brien cho biết sẽ sớm bắt đầu đàm phán với Liên bang Nga về kiểm soát vũ khí. Hiện nay chỉ còn một hiệp ước hiện hành duy nhất về hạn chế vũ khí giữa Moskva và Washington là START-3. Năm ngoái Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала