Truyền thông: Mỹ mất 715 triệu đô la vũ khí ở Syria

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hàng ngàn vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho các đồng minh của mình ở Syria có thể bị mất hoặc bị đánh cắp, Military Times đưa tin, dẫn báo cáo của tổng thanh tra Lầu Năm Góc.

Về mặt tiền tệ, thiệt hại ước tính khoảng 715 triệu USD.

Vũ khí ở đâu?

Vũ khí bội siêu thanh. - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ dừng lại chương trình phát triển vũ khí siêu âm?

Theo Military Times, hơn 4000 vũ khí, bao gồm súng máy và súng phóng lựu, đã bị hỏng do điều kiện lưu trữ không phù hợp hoặc bị đánh cắp.

Đồng thời, một số vũ khí có thể bị chiến binh làm thất tán, những người đã chiếm giữ kho vũ khí của các nhóm được Washington hỗ trợ.

Ấn phẩm lưu ý rằng trong năm 2017-2018, Lầu Năm Góc đã yêu cầu chi 930 triệu USD để hỗ trợ các lực lượng chiến đấu chống IS* ở Syria. Năm 2020, họ muốn chi thêm 173 triệu USD cho các mục tiêu này.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала