Truyền thông: hành khách của tàu du lịch Ý đã lên bờ tại Singapore

© REUTERS / Edgar SuTàu du lịch Costa Fortuna
Tàu du lịch Costa Fortuna - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tất cả hành khách trên tàu du lịch Costa Fortuna của Ý, những người trước đây đã bị từ chối nhập cảnh vào các cảng của Thái Lan và Malaysia vì những lo ngại liên quan đến coronavirus, vừa lên bờ tại Singapore, như tin đưa của Straight Times.

Trước đó đã có báo cáo rằng trên tàu có hơn hai nghìn người: 1.631 hành khách và 984 thành viên thủy thủ đoàn.

Khách du lịch được đưa tới khách sạn và sân bay

Tất cả khách du lịch nước ngoài đã được đưa đến sân bay hoặc khách sạn, ấn phẩm trích dẫn một tuyên bố chung của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Hàng hải và Cảng Singapore và Tổng cục Du lịch Singapore. Thông cáo không cho biết rõ, liệu những du khách được bố trí trong khách sạn có được theo dõi tình trạng sức khỏe hay không. 

Kênh truyền hình Channel News Asia cũng báo cáo rằng hai chuyến du lịch trên biển tiếp theo của Costa Fortuna đã bị hủy do các cảng quốc tế áp dụng biện pháp hạn chế. 

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Tiến sĩ Anuthin Changwirakun đưa ra mặt nạ bảo vệ tại một bệnh viện ở Bangkok - Sputnik Việt Nam
Bảy trường hợp nhiễm coronavirus mới được ghi nhận tại Thái Lan

Thái Lan không cho phép khách du lịch cập cảng ở Phuket

Hôm thứ  Sáu, Phuket News đưa tin rằng Thái Lan đã đóng cửa lối vào cảng Phuket đối với tàu du lịch Costa Fortuna và không cho phép hành khách và thủy thủ đoàn lên bờ trong vòng 14 ngày. Quyết định này được đưa ra căn cứ nghị định của chính phủ Thái Lan về việc cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả những người đến từ các quốc gia có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao nhất, danh sách bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Pháp, Đức, Iran và các nước khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала