Tin truyền thông: Harvey Weinstein bị nhiễm coronavirus

© AFP 2023 / JOHANNES EISELENhà sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein
Nhà sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein, người bị kết án 23 năm tù giam vào ngày 11 tháng 3 về tội hiếp dâm và cưỡng ép quan hệ tình dục, đã bị nhiễm coronavirus chủng mới. Báo Daily Mail của Anh dẫn nguồn đưa tin.

Theo tin báo đăng, trong tù đã tiến hành xét nghiệm coronavirus cho nhà sản xuất phim, và sau khi có kết quả dương tính ông này đã bị cách ly.

Trước đó báo chí đưa tin rằng chỉ vài giờ sau khi bị kết án Weinstein đã phải nhập viện, tuy nhiên ít lâu sau ông ta được đưa trở lại nhà tù. Báo Variety dẫn lời người đại diện của nhà sản xuất cho biết việc Weinstein nhập viện khi đó không liên quan đến coronavirus.

Nhà sản xuất phim tại Hollywood Harvey Weinstein - Sputnik Việt Nam
Weinstein bị kết án 23 năm tù

Vụ bê bối ở Hollywood bùng lên khi một trong những nhà sản xuất phim có ảnh hưởng nhất ở Mỹ bị cáo buộc quấy rối hàng chục phụ nữ, trong đó có các nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie, Uma Thurman và Ashley Judd. Trong làn sóng cáo buộc đó Weinstein đã bị sa thải khỏi công ty riêng của mình và bị chính quyền New York mở cuộc điều tra. Nhà sản xuất phủ nhận những lời cáo buộc nhằm vào ông ta. Các cáo buộc chống lại Weinstein hình thành trên cơ sở phong trào của các nạn nhân bị quấy rối tình dục #MeToo

Tổ chức Y tế thế giới ngày 11 tháng 3 tuyên bố tình trạng bùng phát coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Trên thế giới có hơn 292 nghìn người mắc bệnh, hơn 12,7 nghìn người tử vong. Mỹ đứng hàng thứ ba trên thế giới về số người nhiễm bệnh, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала