Mèo nuôi ở nhà bị phát hiện nhiễm coronavirus

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhTriển lãm mèo "Catsburg"
Triển lãm mèo Catsburg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một con mèo nhà ở Hồng Kông bị nhiễm coronavirus, như tin đưa của Reuters.

Theo Sở Nông nghiệp và Thủy sản Thành phố, con mèo này không có triệu chứng gì, COVID-19 do chủ nhân truyền cho mèo. Con vật đã được đưa đi cách ly.

Con mèo này trở thành thú cưng thứ ba dương tính với coronavirus tại Hồng Kông. Trước đó, xét nghiệm của hai con chó đã cho kết quả dương tính yếu hoặc dương tính trong các các xét nghiệm lặp lại. Nhà chức trách cho biết con mèo sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra. 

Con chó  - Sputnik Việt Nam
Con chó duy nhất bị nhiễm coronavirus đã chết ở Hồng Kông

Triệu chứng bệnh ở một con mèo khác

Trước đó, một con mèo ở Bỉ bị nghi nhiễm coronavirus. Trong trường hợp này bệnh có những triệu chứng cụ thể: con mèo bắt đầu bị tiêu chảy và hắt hơi một thời gian sau khi chủ của nó từ Ý về nước. Xét nghiệm người này về SARS-CoV2 cho kết quả dương tính, kết quả của thú cưng vẫn chưa được công bố.

Trường hợp hiếm gặp

Trường hợp này đã được bình luận tại một hội nghị do Viện Y tế Công cộng Bỉ triệu tập. Nhà vi trùng học Emmanuel Andre giải thích rằng các trường hợp truyền virut từ người sang động vật là cực kỳ hiếm. Các nhà khoa học lưu ý rằng những triệu chứng của mèo có thể xuất hiện do nhiều bệnh nhiễm trùng khác.

Trước đó, WHO lưu ý rằng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy mèo, chó hoặc các động vật nuôi khác có khả năng truyền coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала