NYT: đa số các trường hợp nhiễm ở New York coronavirus đều đến từ châu Âu

© REUTERS / Jeenah MoonĐường phố vắng bóng người ở New York, Hoa Kỳ
Đường phố vắng bóng người ở New York, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đa số các trường hợp nhiễm coronavirus ở New York đều đến từ châu Âu chứ không phải châu Á, báo New York Times đưa tin dẫn kết quả điều tra.

Theo diễn biến điều tra, coronavirus bắt đầu lây lan ở New York vào giữa tháng Hai, trước khi xuất hiện ca đầu tiên xác nhận bị lây nhiễm vài tuần.

“Đa số (các trường hợp) rõ ràng là từ châu Âu”, báo dẫn lời của ông Harm van Bakel, một chuyên gia về di truyền học của Trường Y Icahn ở New York.
Vi rút coronavirus - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ người Mỹ nói về cách đánh bại coronavirus

Bài báo lưu ý rằng một nhóm chuyên gia từ Trường Y Grossman trực thuộc Đại học New York cũng có kết luận tương tự. Được biết rằng cả hai nhóm đều phân tích các mẫu gen của coronavirus thu được từ người bệnh ở New York kể từ giữa tháng Ba.

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, ở Mỹ thống kê được 432.132 trường hợp nhiễm coronavirus, 14.817 người tử vong, gần 24 nghìn người đã bình phục. New York là thành phố ghi nhận nhiều ca tử vong nhất ở Mỹ do coronavirus - 4.571 ca.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала