Chuyên gia của Bloomberg dự đoán cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

© REUTERS / Bobby YipVàng
Vàng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà kinh tế dự đoán GDP của Mỹ trong quý II năm nay sẽ giảm 25% trong biểu thị hàng năm và đây sẽ là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử nước này. Hãng Bloomberg viết về vấn đề này hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 4.

Suy thoái tồi tệ nhất trong nền kinh tế

Nhóm nhà báo đã thực hiện cuộc khảo sát giữa 69 nhà kinh tế về việc hệ thống tài chính của Hoa Kỳ ứng phó với đại dịch coronavirus như thế nào và điều gì sẽ xảy ra với tỷ lệ thất nghiệp tại nước này.

Đường phố vắng bóng người ở New York, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Mấy triệu người bị mất việc: Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể đạt con số kỷ lục
«Ngay cả khi nền kinh tế mở cửa trở lại vào giữa tháng 5, hơn 20 triệu người Mỹ sẽ mất việc. Sự sụt giảm GDP từ đỉnh cao đến các giá trị tối thiểu tiềm năng sẽ là khoảng 13%, mạnh hơn gấp ba lần so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu», - James Knightley, nhà kinh tế của ING Financial Markets cho biết.

Theo số liệu của Bloomberg, Cục phân tích kinh tế Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự đoán tình hình hiện tại là cuộc suy thoái đầu tiên ở nước này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009.

Theo đánh giá của các nhà kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ là 12,6% trong quý II và sẽ đạt mức kỷ lục kể từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Dự kiến ​​con số này sẽ giảm dần và trong hai năm nữa, thất nghiệp sẽ được thiết lập ở mức khoảng 5,4%.

Bloomberg  bổ sung rằng: cuộc khảo sát của các nhà kinh tế đã được thực hiện từ ngày 3 đến 9 tháng 4, khi Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng Tư đã giảm xuống còn 6,606 triệu sau vài tuần gia tăng .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала