Trung Quốc phủ nhận cáo buộc trục xuất hàng loạt người da đen vì coronavirus

© AP Photo / Andy WongPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc bác bỏ tin về những vụ xua đuổi trục xuất hàng loạt người da đen ra khỏi các ngôi nhà trong thành phố Quảng Châu: Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Kinh phân biệt đối xử và kỳ thj chủng tộc vì sợ phát tán coronavirus. Đó là tuyên bố do Thư ký báo chí Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) của Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa nêu ra, - theo tin đưa của Reuters.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc

Thư ký báo chí nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không hề có sự phân biệt đối xử nào đối với «những người anh em Phi châu». Theo lời ông Triệu Lập Kiên, cáo buộc như vậy của Washington chỉ là cố gắng nhằm làm tổn hại quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước khác.

Bốn người nắm cổ tay nhau. - Sputnik Việt Nam
Tình trạng bài ngoại luôn xuất hiện sau đại dịch

Ngày 11 tháng 4, nhóm đại sứ các nước châu Phi tại Trung Quốc đã viết bức thư ngỏ gửi Chính phủ quốc gia sở tại. Các đại sứ thông báo rằng công dân nước họ sống ở thành phố Quảng Châu đang phải chịu sự sách nhiễu chèn ép. Cụ thể, một số người châu Phi kể họ bị cưỡng chế rời khỏi nhà vì bị coi là những đối tượng tiềm năng phát tán coronavirus. Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã có phản ứng về thư ngỏ: cơ quan đại diện ngoại giao đã khuyến cáo các cư dân da đen đang ở Trung Quốc và tố Bắc Kinh phân biệt đối xử kỳ thị chủng tộc.

Theo dữ liệu mới nhất, trên thế giới ghi nhận hơn 1,9 triệu trường hợp nhiễm bệnh, hơn 114 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала