Business Insider kể về những hàng dài người đói ăn ở Mỹ

© REUTERS / Caitlin OchsMột người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng trong chiếc mặt nạ bảo vệ trong đợt bùng phát COVID-19. New York
Một người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng trong chiếc mặt nạ bảo vệ trong đợt bùng phát COVID-19. New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do đại dịch coronavirus, nhiều người Mỹ đã bị mất việc làm, điều này đã làm gánh nặng đối với các tổ chức từ thiện phát đồ ăn tăng lên 70% so với khi dịch COVID-19 mới bắt đầu bùng phát ở nước này. Tin đăng trên báo Business Insider.

Theo tác giả bài báo, khoảng 95% tất cả các ngân hàng thực phẩm trong mạng lưới cung cấp phi lợi nhuận Feeding America đã phải đối mặt với vấn đề này. Nhiều người trong số họ lo ngại rằng nếu chế độ cách ly do coronavirus còn tiếp diễn, thì họ khéo không còn đủ kinh phí để cung cấp cho tất cả những người có nhu cầu với số lượng đang tăng nhanh.

Theo Eric Cooper, chủ tịch San Antonio Food Bank, ông chưa bao giờ từng chứng kiến những hàng người xếp dài cả cây số như vậy để nhận thực phẩm - tuần trước có tới mười nghìn người xếp hàng nhận đồ ăn.

“Chưa biết khi nào khủng hoảng mới chấm dứt, để hết cảnh những hàng xe xếp dài này”, ông nói.

Theo ông, trước đây San Antonio Food Bank phục vụ khoảng 60 nghìn người mỗi tuần, hiện giờ con số này đã tăng lên 120 nghìn người.

 Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã ra khỏi đỉnh dịch coronavirus
“Tôi hiểu rằng trước khi bắt đầu giảm thì các dòng người xếp hàng thoạt tiên sẽ trở nên dài hơn. Và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để nuôi ăn họ. Vấn đề lớn nhất là liệu chúng ta có đủ thức ăn hay không", ông nhấn mạnh và nói thêm rằng trong tình huống như vậy, ông chỉ còn biết "hy vọng vào một phép màu".

Theo Feeding America, sắp tới sẽ có khoảng 17,1 triệu người Mỹ nữa bắt đầu gặp phải tình trạng thiếu lương thực.

Bà Katie Fitzgerald, phó chủ tịch và giám đốc điều hành của mạng lưới từ thiện Feeding America, nhận xét rằng đại dịch đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo”, một cơn bão thực sự chưa từng xảy ra trong suốt 50 năm hoạt động của tổ chức này.

Ngoài ra, các tổ chức cấp phát thực phẩm đang thiếu nhân công và tình nguyện viên, những người sợ bị nhiễm bệnh, cũng như không đủ găng tay và khẩu trang y tế.

Đại dịch COVID-19 bao trùm gần như toàn bộ thế giới. Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có hơn 2,6 triệu người bị nhiễm bệnh, hơn 185 nghìn người chết.

Xếp đầu về số lượng người tử vong và số người bị nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, nước đang ban bố tình trạng thảm họa lớn. Trong danh sách các nước có số người nhiễm coronavirus nhiều nhất còn có Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала