Báo chí đưa tin WHO bị tin tặc tấn công

© REUTERS / Denis BalibouseBiểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ
Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tin tặc đã tấn công Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ đầu tháng 4 bằng cách gửi email lừa đảo mạo danh các nhà nghiên cứu và phóng viên, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.

WHO trước đó cho biết số vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính của tổ chức này trong đại dịch coronavirus đã tăng gấp năm lần. Bà Melita Vujnovich, Đại diện của WHO tại Nga, nói với Sputnik rằng lực lượng bảo vệ hệ thống thư điện tử của tổ chức này đang phải đối phó với tình trạng tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, ngày 3 tháng 4 ghi nhận một đợt tấn công trên mạng, tin tặc định đánh cắp mật khẩu và có thể đã cài được phần mềm độc hại vào máy tính của nhân viên WHO, hãng tin cho biết. Các nguồn tin lưu ý rằng "sự cố này là một trong một số vụ tấn công tin tặc được hậu thuẫn ở cấp độ nhà nước để chống lại các quan chức WHO trong những tuần gần đây".

Ông Flavio Aggio, người phụ trách công tác an toàn thông tin tại WHO, từ chối bình luận về những trường hợp tấn công mạng cụ thể, nhưng xác nhận rằng tổ chức này đã phải gánh chịu những đợt tấn công được chuẩn bị “rất kỹ lưỡng”. Theo ông, những nỗ lực tấn công mạng máy tính của WHO của tin tặc cho đến giờ vẫn chưa đạt kết quả.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc WHO phục tùng Trung Quốc

Theo hãng tin, hai trong số các thư được gửi đến WHO giống như những bản tin về coronavirus của hãng tin Anh BBC. Một bức thư khác có nội dung giống như yêu cầu phỏng vấn từ một trung tâm nghiên cứu của Mỹ. Bên trong tin nhắn cài địa chỉ liên kết chuyển hướng đến tên miền có chứa mã độc.

Một chuyên gia an ninh mạng được hãng tin phỏng vấn nêu ý kiến rằng các tin nhắn được gửi từ một nhóm tin tặc Iran được nhà nước bảo trợ có tên là Charming Kitten, nhóm này hoạt động từ năm 2014 và trước đó đã tấn công các nhân vật bất đồng chính kiến, nhà khoa học, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền Iran.

Ông Bernardo Mariano, người phụ trách công tác thông tin của WHO xác nhận tổ chức này đã nhận được một số lời cảnh báo về các cuộc tấn công mạng được hậu thuẫn từ phía nhà nước. Đồng thời, ông lưu ý rằng không thể xác định chính xác nguồn gốc của các cuộc tấn công này do tin tặc sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu vị trí của chúng.

Ông Mariano cho biết, WHO đã đóng cửa một số hệ thống của mình để ngăn chặn tin tặc truy cập, thuê thêm nhân viên cho bộ phận an ninh máy tinh và đề nghị một số công ty an ninh mạng hỗ trợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала