Truyền thông: Mỹ có thể nối lại việc tài trợ cho WHO

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniTổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gia hạn tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng sẽ làm điều này với mức độ tương tự như Trung Quốc. Đây là thông tin từ Fox News, có dẫn nguồn bức thư gửi đến Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tài trợ cho WHO

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Pompeo đề xuất Mỹ duy trì một phần tài trợ cho WHO

Ông Trump hồi tháng 4 tuyên bố tạm dừng tài trợ cho WHO. Chính quyền Tổng thống Mỹ cáo buộc tổ chức này không phản ứng nhanh với sự bùng phát của dịch COVID-19. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết không loại trừ khả năng Washington sẽ không bao giờ khôi phục số tiền tài trợ đã bị tạm ngưng cung cấp cho WHO.

Theo bức thư, chính quyền ông Trump sẽ đồng ý khôi phục tài trợ cho WHO, nhưng sẽ tài trợ số tiền tương tự mà Trung Quốc đóng góp. Có thể thấy, Hoa Kỳ nhìn ra những thiếu sót nhất định trong công việc của WHO, nhưng tin rằng tổ chức này có tiềm năng lớn.

"Nếu Trung Quốc tăng tài trợ cho WHO, thì chúng tôi (Mỹ) cũng sẽ xem xét khả năng tăng trợ cấp", - lá thư viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала