Ông Trump ra lệnh giảm sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Đức

© REUTERS / Fabian BimmerQuân đội Mỹ ở Đức
Quân đội Mỹ ở Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho 9,5 nghìn nhân viên quân sự Mỹ rút khỏi Đức, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn nguồn tin trong chính phủ.

Tạp chí lưu ý rằng 34,5 nghìn lính Mỹ hiện đang được triển khai tại Đức

Ông Trump cũng ra lệnh giới hạn số lượng nhân viên quân sự Mỹ ở Đức xuống còn 25 nghìn người thay vì 52 nghìn như hiện nay.

Cần lưu ý rằng những thảo luận về việc cắt giảm này đã được thực hiện tại Hoa Kỳ kể từ tháng 9 và không liên quan đến quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel không tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6.

Lực lượng NATO - Sputnik Việt Nam
NATO và Nga không đạt được thỏa thuận về kiềm chế hoạt động quân sự trong thời đại dịch

Thủ tướng Ba Lan hy vọng Mỹ sẽ chuyển quân đội từ Đức sang nước này

"Tất nhiên, quyết định thuộc về phía Hoa Kỳ, từ Tổng thống Donald Trump, nhưng chúng tôi hy vọng quân đội ở Ba Lan sẽ tăng lên", ông Morawiecki trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có chuyển lính từ Đức sang hay không.

Ông lưu ý rằng các việc hội đàm đang diễn ra. Những cuộc trò chuyện như vậy đều dẫn đến sự im lặng.

“Chúng tôi sẽ thông báo điều này trong thời gian tới”, Thủ tướng Ba Lan nói thêm, nhắc lại rằng hiện tại có khoảng 5.000 nhân viên quân sự Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan.

Ông cũng nói rằng quân đội Mỹ là cần thiết cho Ba Lan để bảo vệ chống lại Nga. “Nguy hiểm thực sự đến từ biên giới phía đông”, Morawiecki nói.

Ông tin rằng việc chuyển quân đội Mỹ sang Ba Lan "sẽ củng cố toàn bộ NATO".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала