New Zealand đã đánh bại coronavirus

© AP Photo / Charles Platiau/Pool PhotoThủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern
Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở New Zealand, dịch coronavirus đã chấm dứt: người cuối cùng trong số các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 đã hồi phục, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố.

Chiến thắng coronavirus

Liên quan tới vấn đề này, các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch bệnh lây lan đang được dỡ bỏ trong nước.

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Sputnik Việt Nam
New Zealand như một tấm gương trong cuộc chiến chống coronavirus
"Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã ngăn chặn sự lây lan của virus ở New Zealand, và không phải vì thời gian đã đến, mà là nhờ những nỗ lực liên tục,"- ong  Ardern nói.

Tuy nhiên, theo Independent, kiểm soát biên giới của đất nước vẫn được tăng cường. Mọi người nhập cảnh vào New Zealand sẽ được xét nghiệm coronavirus.

Chế độ hạn chế đã kéo dài ở nước này trong 75 ngày. Theo Bộ Y tế New Zealand, trong toàn bộ thời kỳ xảy ra đại dịch ở nước này, đã có 1.154 người bị nhiễm bệnh và 22 ca tử vong. Ca nhiễm COVID-19 cuối cùng được ghi nhận tại đất nước này 17 ngày trước. Kể từ đó, 40.000 xét nghiệm coronavirus đã được thực hiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала