"Chống Trung Quốc xâm lăng": Mỹ đề xuất xây dựng nhà máy điện hạt nhân và mạng 5G cho Anh

© AP Photo / Evan VucciCuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc
Cuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đề xuất với Anh các dịch vụ của mình trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân và mạng 5G, Daily Telegraph dưa tin, trích dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Bắc Kinh “hung hăng”

Theo ông Pompeo, nước Mỹ đứng về phía "các đồng minh và đối tác của mình, chống lại chiến thuật cưỡng ép và xâm lăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc". Ngoại trưởng Mỹ dẫn ví dụ về sự đe dọa của Trung Quốc đối với ngân hàng HSBC của Anh, cũng như việc Bắc Kinh đe dọa phá vỡ cam kết xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Anh nếu London không cho phép Huawei xây dựng mạng 5G

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Trung Quốc gây sức ép với Anh thông qua Huawei

“Hành vi hung hăng của Bắc Kinh cho thấy tại sao các nước nên tránh sự phụ thuộc kinh tế quá mức vào Trung Quốc và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình trước ảnh hưởng của ĐCSTQ. Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè ở Anh trong mọi việc cần thiết, từ xây dựng nhà máy điện hạt nhân an toàn và đáng tin cậy cho đến tạo ra mạng lưới 5G bảo vệ quyền riêng tư của công dân” - ấn phẩm dẫn lời ông Pompeo.

Hợp tác và quan ngại

Thủ tướng Anh Boris Johnson lưu ý rằng Anh cần tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, nhưng London nên bày tỏ quan ngại của mình về hành động của Bắc Kinh, tờ Daily Telegraph viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала