Bolton phải ở tù – Ông Trump nói về hồi ký của cựu Cố vấn an ninh quốc gia

© REUTERS / Jonathan DrakeÔng John Bolton.
Ông John Bolton. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông John Bolton nên vào tù do xuất bản cuốn sách viết về khoảng thời gian làm Cố vấn an ninh quốc gia, theo Politico. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông Bolton nên trả lại tất cả lợi nhuận từ hồi ký của mình, vì ông này đang cố gắng tăng thu nhập của mình bằng cách bán thông tin tuyệt mật.

Thông tin bí mật

Cụ thể, theo ông Trump, cuốn sách chứa nhiều cáo buộc về hành vi sai trái chống lại Tổng thống, chứa thông tin bí mật của chính phủ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump đã gọi Bolton là kẻ ngu ngốc và là “người nhẫn tâm”.

Donald Trump và Nikki Haley  - Sputnik Việt Nam
Bolton tố Trump cấm đại diện thường trực của Hoa Kỳ gặp Đức Dalai Lama
“Tôi đã sa thải ông ấy. Và tôi đã không nghĩ rằng điều đó quan trọng. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều. Nhưng ông ấy đã lấy thông tin mật, và đã công bố nó trong khi tôi vẫn là Tổng thống. Tôi cho rằng ông ấy là một tên tội phạm, và tôi thành thật nghĩ rằng ông ấy nên ngồi tù vì điều này”, - người đứng đầu nước Mỹ nói.

Ngoài ra, trên trang Twitter của mình, Tổng thống cũng viết rằng cố vấn cũ của mình phải chịu trách nhiệm và nên bị cầm tù. Ông cũng nói rằng Bolton phải bị buộc phải trả lại tất cả lợi nhuận nhận được từ hồi ký của mình, vì ông đang cố gắng tăng thu nhập của mình thông qua việc bán thông tin tuyệt mật.

Trong vài ngày qua, Trump và các đồng minh đã nỗ lực ngày càng nhiều hơn để buộc ông Bolton “im lặng”, sau khi biết rằng trong cuốn sách mới, ông dự định cho biết việc người đứng đầu Nhà Trắng đã xin chính phủ Trung Quốc giúp đỡ tái đắc cử và đóng băng viện trợ cho Ukraina vì lợi ích riêng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала