Truyền thông phát hiện người đứng đằng sau vụ bẻ khóa Twitter

© AFP 2023 / Olivier DoulieryLogo Twitter
Logo Twitter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva(Sputnik) - Đằng sau vụ tấn công Twitter gần đây là một nhóm thanh niên đến từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã liên lạc với nhau trong mạng tin nhắn Discord và được dẫn dắt bởi một người có biệt danh là Kirk, người tự nhận là đang làm việc trên mạng xã hội và có quyền truy cập nội bộ vào tài khoản người dùng.

Tờ New York Times viết về điều này với sự tham khảo các tin tặc liên quan đến vụ hack và ảnh chụp màn hình trao đổi tin nhắn mà họ cung cấp cho tờ báo.

Tin tặc - Sputnik Việt Nam
Thủ phạm chưa rõ danh tính xâm nhập tài khoản Twitter của nhiều người nổi tiếng ở Mỹ

Ai đã hack Twitter của những người nổi tiếng?

Theo New York Times, họ đã liên lạc được với bốn người tham gia vụ hack, trong số đó có người dùng có biệt danh lol và ever so anxious. Hasib Awan, một chuyên gia bảo mật từ California, đã giúp New York Times liên lạc với các tin tặc.

Theo những người tham gia vào vụ bẻ khóa, việc liên lạc giữa các tin tặc được thực hiện trong mạng tin nhắn Discord. Ở trung tâm toàn bộ chương trình là người dùng Kirk. Chính người này đã rút tiền từ ví, nơi những kẻ lừa đảo yêu cầu chuyển bitcoin. Người dùng lol đã chia sẻ các ảnh chụp màn hình về tương tác với người dùng với biệt danh Kirk, trong đó Kirk tuyên bố đang làm việc trên Twitter, vì vậy anh ta truy cập được vào tài khoản của người dùng mạng xã hội.

"Bro, tôi làm việc trên Twitter, không hiển thị thông báo này cho bất kỳ ai, nghiêm túc đấy", - người dùng Kirk viết.

Các tin tặc gặp nhau khi nào và quyết định tiến hành vụ tấn công ra sao?

Những người tham gia vụ đột nhập mạng đã "gặp nhau" ngay trước khi bắt đầu toàn bộ hoạt động. Kirk liên lạc với lol vào tối thứ Ba và với ever so anxious hôm thứ Tư qua Discord, anh mời họ trở thành người trung gian bán tài khoản Twitter trên Internet. Lol và ever so anxious nổi tiếng trên mạng OGusers.com, nơi tin tặc bán các tài khoản người nổi tiếng trên mạng xã hội mà chúng đánh cắp từ người dùng. Thông thường những cái tên như @dark, @w, @l, @50 mà tờ báo trích dẫn làm ví dụ chỉ gồm một chữ số hoặc một chữ cái và do đó thu hút sự chú ý, khiến chúng rất có giá trị, tờ báo cho biết.

Độ tuổi của các tin tặc đã hack mạng xã hội

Mặc dù lol không tiết lộ danh tính nhưng nói với tờ báo rằng anh ta sống ở Hoa Kỳ và anh ta khoảng 20 tuổi, còn người bạn có biệt danh ever so anxious nói rằng anh ta 19 tuổi, sống ở Anh với mẹ.

Không xác định được ai đứng đằng sau biệt danh Kirk, cũng như động cơ của anh ta là gì, tờ báo viết.

 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ Asaka - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Có khả năng tin tặc lấy trộm dữ liệu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản
Twitter của nhiều người nổi tiếng ở Mỹ đã bị xâm nhập

Hôm thứ Năm trang Twitter của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đại diện cho đảng Dân chủ Joe Biden và một số người nổi tiếng khác đã bị xâm nhập, thủ phạm chưa rõ danh tính đăng lên đó thông báo đề xuất thu nhập bitcoin theo mô hình bán hàng đa cấp.

"Tôi đang hoàn trả xã hội. Tất cả số bitcoin được gửi đến địa chỉ bên dưới sẽ được gửi lại với giá trị gấp đôi! Nếu bạn gửi 1.000 USD, tôi sẽ trả lại 2.000 đô la. Chỉ trong vòng 30 phút", trên trang Twitter của ông Biden hiện thông báo.

Những thông báo tương tự chỉ có vài chỗ hơi khác cũng xuất hiện trên tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Barack Obama, người sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk, các tỷ phú Bill Gates, Michael Bloomberg, Warren Buffett, người đứng đầu Amazon Jeff Bezos, ca sĩ nhạc rap nổi tiếng Wiz Khalifa, công ty Uber và nhiều nhân vật khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала