Đại dịch gây hậu quả bất ngờ

© Depositphotos.com / Iconogenicphẫu thuật thẩm mỹ
phẫu thuật thẩm mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người muốn phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng lên đáng kể trong bối cảnh coronavirus lây lan, báo The New York Times đưa tin.

Tờ báo giải thích hiện tượng này là do thực tế trong thời kỳ đại dịch, số lượng cuộc gọi điện video tăng lên và nhiều người không hài lòng với vẻ ngoài của họ trong khung hình.

Như Diana Alexander, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Atlanta cho biết, hầu hết các khách hàng đến với cô đều nói là:

"Tôi gọi điện qua Zoom, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trông tôi thật kinh khủng".
Hàn Quốc – Người đẹp lý tưởng cần có chiếc cằm V line, mắt hai mí to tròn, mũi và miệng nhỏ, còn làn da rất sáng. Trên ảnh: Quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đàn ông với khuôn mặt phụ nữ: Bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Á
“Tôi chưa bao giờ có nhiều ca phẫu thuật nâng ngực trong một mùa hè như năm nay”, - bác sĩ thừa nhận.

Theo bác sĩ, từ ngày 18/5 đến hết tháng 7, cô đã thực hiện 251 liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ.

Bài báo gọi đây là xu hướng bất ngờ, bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ khá tốn kém - chi phí cho các thủ thuật khác nhau dao động từ 3,3 nghìn USD đến 25 nghìn USD, hơn nữa phẫu thuật thẩm mỹ thường không được bảo hiểm chi trả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала