Navalny từ chối hợp tác điều tra với Nga

© REUTERS / Shamil ZhumatovĐối lập tóc vàng Alexei Navalny
Đối lập tóc vàng Alexei Navalny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lãnh đạo phe đối lập của Nga Alexei Navalny trong cuộc trò chuyện với đại diện Cơ quan công tố Liên bang Đức, đã từ chối hợp tác với phía Nga trong khuôn khổ cuộc điều tra chung với Berlin do Moskva đề xuất, báo New York Times đưa tin, dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Đức.

Vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói rằng Đức có thể chuyển dữ liệu về Navalny cho Nga, nhưng đối với dữ liệu về kết quả xét nghiệm, tức là dữ liệu cá nhân, thì việc chuyển dữ liệu phải được người sở hữu dữ liệu đó cho phép.

"Theo lời một nhân viên an ninh (CHLB Đức), Navalny vẫn đang ở trong bệnh viện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát Đức. Trong cuộc trò chuyện với một nhân viên của cơ quan công tố Đức, ông ta đã từ chối yêu cầu của Nga về một cuộc điều tra chung với Đức về vụ việc xảy ra", - báo Mỹ đưa tin.

Đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Nga Navalny

Navalny đã phải nhập viện vào ngày 20 tháng 8 ở Omsk sau khi bị ốm trên máy bay.

Căn cứ vào kết quả khám, các bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn chuyển hóa khiến đường huyết giảm mạnh. Cái gì gây ra điều đó, hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng các chuyên gia Siberia không tìm thấy bất kỳ chất độc nào trong máu và nước tiểu của bệnh nhân.

Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến Đức. Chính phủ Đức tuần trước thông báo công dân Nga đã bị đầu độc bằng chất từ nhóm chất độc «Novichok». Moskva đã gửi một yêu cầu chính thức tới Berlin về vấn đề Navalny.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала