Truyền thông: Điều chưa từng có kể từ năm 1930 – khai thác dầu ở Mỹ thấp kỷ lục

© AP Photo / LM OteroDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ đã cắt giảm sản lượng vàng đen đến mức có số giếng khoan hiện nay ít hơn so với năm 1931. Hiện giờ con số đó là 11 000, trong khi năm 1931 là 11700.

Trong khi đó, số giếng khoan năm ngoái là gấp đôi, tức là 22 000, và năm 2018 là 25 000. Năm 2014 là năm kỷ lục của Hoa Kỳ với 45 535 giếng khoan.

Nhu cầu vàng đen đang giảm

Tuy vậy không nên ngạc nhiên bởi những gì đang xảy ra, ấn phẩm viết. Bằng cách đó, Mỹ đang điều chỉnh theo những thay đổi trên thị trường dầu mỏ. Kể từ tháng 2 năm 2020, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Đại dịch coronavirus, cũng như tranh chấp giữa Nga và Ả Rập Xê Út về hạn ngạch khai thác dầu thô đã khiến nhu cầu vàng đen giảm đáng kể. Chính hai yếu tố này đã gây ra “hậu quả thảm khốc” đối với ngành dầu mỏ của Mỹ. Một cuộc khảo sát giữa các công ty Mỹ cho thấy so với nửa đầu năm 2020, giai đoạn cuối năm, khối lượng hoạt động khoan đã giảm hơn một nửa.

Nhà máy lọc dầu ConocoPhillips  - Sputnik Việt Nam
Dự trữ dầu mỏ trong tuần của Mỹ tăng lên mức kỷ lục lịch sử

Tuy nhiên, các doanh nhân đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển của lưu vực dầu khí Permi ở Texas. Theo nhiều ước tính, nơi đây có thể chứa từ 782 triệu đến 160 tỷ thùng vàng đen. Đồng thời, Ả-rập Xê-út dẫn đầu trong danh sách các quốc gia có nguồn nguyên liệu thô lớn nhất (267 tỷ USD). Đứng ở vị trí thứ hai là Hoa Kỳ (263 tỷ). Tiếp theo là Nga (181 tỷ), Canada (158 tỷ), Iran (135 tỷ), Iraq và Brazil (110 tỷ mỗi nước), Venezuela (72 tỷ) và Mexico (68 tỷ). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng ta đang nói về những ước tính gần đúng và không chính xác, Deutsche Wirtschafts Nachrichten lưu ý.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала