Trump nghi ngờ đảng Cộng hòa sẽ giữ được đa số ghế trong Thượng viện

© AFP 2023 / Rhona WiseDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong cuộc họp kín với các nhà tài trợ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Đảng Cộng hòa sẽ khó giữ được đa số ghế Thượng viện sau cuộc bầu cử, Washington Post dẫn một nguồn tin cho biết.

Một trong những người tham gia cuộc họp của Trump với các nhà tài trợ tại Nashville trong tuần này cho ấn phẩm biết, Trump nhìn nhận tình hình với các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện là "rất khó khăn". Ngoài ra, theo người tham gia sự kiện giấu tên, Trump nói rằng ông không muốn quan hệ với một số thượng nghị sĩ - ông "không thể" và "không muốn" giúp một số người trong số họ, và nếu làm điều này thì "có thể đánh mất linh hồn".

Twitter logo - Sputnik Việt Nam
Twitter hứng phạt vì vi phạm luật bầu cử ở Hoa Kỳ

Đồng thời, Trump tin rằng đảng Cộng hòa sẽ có thể "giành lại Hạ viện cho mình", là nơi mà hiện nay đảng này không có đa số ghế, tờ báo lưu ý.

Bầu cử Hoa Kỳ

Trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, người Mỹ sẽ phải bầu cả tổng thống và các thành viên của Quốc hội - một phần ba Thượng viện và toàn bộ Hạ viện. Hiện đảng Cộng hòa có 53 ghế tại Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ cần 4 ghế để đạt đa số 51 phiếu. Tại Hạ viện, cán cân quyền lực có vẻ khác: hiện nay đảng Dân chủ chiếm 235 ghế, 197 ghế thuộc về đảng Cộng hòa.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала