Chính quyền Mỹ chấp thuận hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

© REUTERS / Patrick T. Fallon Một chiếc máy bay General Atomics MQ-9 Reaper đứng trên đường băng trong "Black Dart", một cuộc trình diễn bắn đạn thật, bay trực tiếp của 55 máy bay không người lái hoặc máy bay không người lái, tại Căn cứ Hải quân Ventura County Sea Range, Point Mugu, gần Oxnard, California vào tháng 7 31, 2015
Một chiếc máy bay General Atomics MQ-9 Reaper đứng trên đường băng trong Black Dart, một cuộc trình diễn bắn đạn thật, bay trực tiếp của 55 máy bay không người lái hoặc máy bay không người lái, tại Căn cứ Hải quân Ventura County Sea Range, Point Mugu, gần Oxnard, California vào tháng 7 31, 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội nước này ý kiến chấp thuận việc bán 18 máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Tin này được hàng thông tấn Reuters trích nguồn đăng tải.

Theo Bộ ngoại giao Mỹ, thương vụ nói trên có tổng trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.

Ngày 29/10, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ủng hộ việc bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE với tổng giá trị 10,4 tỷ USD.

Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II. - Sputnik Việt Nam
Mỹ ủng hộ bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

Trước đó, hai Thượng nghị sĩ Mỹ Robert Menendez và Jack Reed đã yêu cầu làm rõ các chi tiết trong thương vụ bán F-35 cho UAE.

Các chính trị gia nhắc lại rằng UAE nói chung đang có quan hệ hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí. Ngoài ra, vào năm 2017, Abu Dhabi và Moskva đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và mua máy bay Su-35 của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала