Mỹ điều tàu phá băng cũ đến Bắc Cực "đuổi theo" Nga

CC0 / / Tàu phá băng USCGC Polar Star
Tàu phá băng USCGC Polar Star - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bối cảnh Nga ngày càng gia tăng hoạt động ở Bắc Cực, Mỹ liền điều tàu phá băng cuối cùng còn sót lại Polar Star tới đó để "bảo vệ chủ quyền hàng hải và an ninh của các nước trong khu vực", báo Business Insider viết.

Bài báo nhắc rằng vào giữa tháng 8, do xảy ra một vụ cháy trên tàu nên kế hoạch triển khai tàu phá băng Healy của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ ở Bắc Cực đã bị gián đoạn.

Do vậy nên Mỹ chỉ còn lại một tàu phá băng đang hoạt động - đó là con tàu Polar Star nay đã 44 tuổi. Hơn nữa, con tàu này cũng có nhiều khả năng xảy ra sự cố hoặc các vấn đề khác, tờ báo lưu ý.

Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
National Interest kể về “cơn ác mộng” của Mỹ ở Bắc Cực

Trong khi đó Nga hiện có khoảng 50 tàu phá băng, tờ Business Insider nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 đã thông qua một chiến lược mới về Bắc Cực cho giai đoạn đến năm 2035, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước thành viên NATO, núp sau cáo buộc Nga đang "quân sự hóa" Bắc Cực, vẫn đang tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự của họ tại đó.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала