Biden sẽ "chôn vùi" đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2

© REUTERS / Jonathan ErnstỨng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận với Donald Trump
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận với Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo Julian Ropke của Bild viết rằng hy vọng của các chính trị gia Đức về việc làm dịu chính sách của Hoa Kỳ đối với đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 sau sự xuất hiện của Joe Biden sẽ không thành hiện thực. Ông Julian Ropke kêu gọi chuẩn bị cho việc Washington xiết chặt trừng phạt trong năm tới.

Julian Ropke đưa ra một dự báo bất lợi như vậy bởi các lệnh trừng phạt gần đây đối với những người tham gia dự án Nga-Đức. Họ sẽ quan tâm đến các công ty bảo hiểm và cấp phép làm việc với các công ty và tàu của Nga.

Công nhân xây dựng đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc – 2»  - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Đức dự báo nước Đức sẽ tối tăm nếu từ bỏ “Dòng chảy phương Bắc 2”

Tác giả bài báo lưu ý rằng cho đến nay không có hạn chế nào chống lại chính quyền Đức trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, Biden đã sẵn sàng "chôn vùi" Dòng chảy phương Bắc-2 gần như đã hoàn thành, ấn phẩm cho biết.

Cựu cố vấn của cựu Tổng thống Barack Obama, ông Benjamin Schmitt ở Trung tâm Harvard Smithsonian, lập luận rằng cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều tiêu cực như nhau về đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Biden có thái độ như thế nào về Dòng chảy phương Bắc-2?

Anders Fogh Rasmussen, cựu tổng thư ký NATO, cựu thủ tướng Đan Mạch, cũng xác nhận lập trường của mình. Ông lấy làm tiếc rằng các lệnh trừng phạt trong tương lai có thể ảnh hưởng đến công ty chứng nhận Det Norske Veritas, nhưng ông cho biết hầu hết người Đan Mạch "sẽ rất vui nếu câu chuyện về Dòng chảy phương Bắc-2 kết thúc ở vùng biển của chúng tôi".

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Nga đánh giá việc Mỹ cố ngăn cản “Dòng chảy phương Bắc -2”

Theo chuyên gia an ninh năng lượng Alan Riley, các biện pháp trừng phạt mới sẽ buộc Gazprom phải tìm kiếm các công ty chứng nhận và bảo hiểm trong thời gian dài, điều này sẽ khiến dự án bị chậm lại. Chuyên gia cho rằng mục tiêu chính của Biden là đóng dự án, và vì điều này ông sẵn sàng phát triển một chiến lược mà chính Đức sẽ hỗ trợ.

Riley cho rằng Biden sẽ cung cấp cho Đức "gói an ninh toàn diện" nhằm thay thế khí đốt của Nga bằng các nguồn tài nguyên tái tạo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала