Truyền thông: Manila có kế hoạch ký hợp đồng mua tên lửa Nga-Ấn vào năm 2021

© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA BrahMos
BrahMos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Philippines có thể ký hợp đồng để mua tên lửa hành trình siêu thanh của Nga-Ấn Độ "Brahmos" vào đầu năm 2021, tờ báo kinh doanh hàng đầu Nhật Bản Nikkei dẫn các nguồn tin ở Manila cho hay hôm thứ Tư.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận với tờ báo rằng hiện nay đang xem xét việc mua tàu Brahmos.

BrahMos - Sputnik Việt Nam
Tên lửa Brahmos có thể tiêu diệt máy bay AWACS sẽ được chế tạo vào năm 2024
Ông nói: “Những tên lửa này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, cụ thể là chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề của loại tên lửa này trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Thông tin về  khả năng mua tên lửa hành trình Brahmos cho Lục quân và Không quân Philippines xuất hiện hồi tháng 12 năm 2019. Dự kiến ​​hợp đồng tương ứng sẽ được ký vào quý 2 năm nay, tuy nhiên, theo Nikkei, sự bùng phát của virus coronavirus đã làm gián đoạn kế hoạch này. Giờ đây, tờ báo lưu ý, thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký vào đầu năm 2021.

BrahMos - Sputnik Việt Nam
Nga-Ấn chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Tên lửa hành trình siêu thanh

Brahmos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Hàng không vũ trụ Nga-Ấn BrahMos (Brahmos Aerospace) sản xuất. Đây là phát triển của Trung tâm nghiên cứu-sản xuất của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO). Vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa diễn ra vào năm 2001. Các phiên bản khác nhau của tên lửa được sử dụng trong cả ba loại hình Lực lượng vũ trang Ấn Độ: Không quân, Hải quân và Lực lượng Mặt đất.

Theo Trung tâm Thông tin và Phân tích Janes, ngoài Philippines, Ấn Độ đang đàm phán về khả năng bán tên lửa Brahmos cho một số quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала