Báo Mỹ đưa tin một nửa số nhân viên ngoại giao Mỹ rút khỏi Iraq

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân trên đường phố Baghdad
Quân nhân trên đường phố Baghdad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington đang rút một nửa số nhân viên ngoại giao của mình ra khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng gia tăng. Báo Politico đưa tin về việc này.

Theo tờ báo, tổng cộng có khoảng vài chục nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Baghdad và các thành phố khác của Iraq sẽ tạm thời rời khỏi Iraq.

Đồng thời, thời điểm các nhà ngoại giao trở lại vẫn chưa được nêu ra.

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Ông Trump định ra lệnh rút tiếp quân Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan

Tờ báo cũng nói thêm rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq Matthew Tuller sẽ không rời khỏi nước này.

Ngày 17/11, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller thông báo rằng chính quyền Mỹ dự định cho tới ngày 15 tháng 1 chỉ để lại 2,5 nghìn quân ở Afghanistan và Iraq.

Lưu ý rằng Hoa Kỳ hiện có khoảng 4,5 nghìn quân ở Afghanistan và hơn 3 nghìn quân ở Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала