Úc đang điều tra vụ quân đội uống bia từ chân giả của chiến binh

© Fotolia / Andrey BurmakinTòa án
Tòa án  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Úc mở một cuộc điều tra về vụ những người lính đặc nhiệm uống rượu từ chiếc chân giả của một chiến binh Taliban đã chết, tờ Guardian dẫn lời một phát ngôn viên của bộ cho hay.

Những bức ảnh hãi hùng

Tin cho biết, hiện đã mở cuộc điều tra về lực lượng đặc biệt Australia sau khi công bố những bức ảnh chụp các binh sĩ đang uống bia từ chân giả của một chiến binh đã chết, ngoài ra họ còn gắn chân giả vào ba lô rồi mang theo mình tới các khu vực có chiến sự. Ảnh chụp cảnh binh sĩ uống rượu từ chân giả được chụp vào năm 2009 tại quán bar tạm bợ Fat Lady's Arms ở một căn cứ của lực lượng đặc biệt ở Afghanistan. 

Chiếc chân được cho là của một chiến binh bị giết trong một cuộc tấn công vào hai trại dã chiến và một khu phức hợp đường hầm ở tỉnh Uruzgan vào năm 2009. Sau trận chiến, chiếc chân giả được cho là đã được lấy từ cơ thể của người quá cố. 

Scott Morrison - Sputnik Việt Nam
WeChat xóa bài đăng của Thủ tướng Úc vì lý do "xuyên tạc các sự kiện"

Đang tiến hành điều tra

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết: “Quân đội hiện đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về trường hợp này”.

Guardian dẫn nguồn tin từ Cơ quan Đặc nhiệm Australia (SASR) cho biết, các sĩ quan cấp cao đã biết về hành vi sai trái của lực lượng đặc nhiệm. Theo tờ báo, họ đã chứng kiến việc các quân nhân uống bia từ chân giả của chiến binh và theo một số thông tin, các sĩ quan đã tham gia vào việc này.

Kẻ phạm tội phải đối mặt với án tù 20 năm

Theo luật hình sự Úc, việc lấy tài sản từ chủ sở hữu mà không có sự đồng ý của họ trong thời chiến có thể coi là cướp bóc, là tội ác chiến tranh. Những người bị kết tội theo điều luật này phải đối mặt với 20 năm tù.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала