Người châu Âu chạy đến Brazil để thoát khỏi các hạn chế do coronavirus

© AP Photo / Bruna PradoBãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil.
Bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo tờ Die Welt của Đức, trong khi Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu tuân thủ các quy định về khóa cửa và hạn chế đi lại, thì Brazil đã ngang nhiên mở cửa biên giới cho khách du lịch. Tác giả bài báo Tobias Koifer nhấn mạnh, người Đức cũng tràn vào đất nước này và lui tới các quán bar ở Rio, như thể không có đại dịch, mặc dù họ đến vùng nguy cơ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Hiện tại có rất nhiều người châu Âu đến các quán bar ở Rio de Janeiro - đó là những người Scandinavi, Tây Ban Nha, Đức.

© REUTERS / Ricardo MoraesNhạc công trong quán cà phê trên bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil.
Người châu Âu chạy đến Brazil để thoát khỏi các hạn chế do coronavirus - Sputnik Việt Nam
Nhạc công trong quán cà phê trên bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil.
“Ở đây các câu lạc bộ, bãi biển và nhà hàng vẫn mở cửa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, - một du khách người Đức giấu tên cho biết. - Tôi không biết liệu ở nhà mọi người nghĩ gì vì người thân quen của tôi cho rằng tôi đang rơi vào cảnh chen chúc ở đây”.
Tòa nhà của công ty dầu khí lớn nhất Brazil, Petrobras tại Rio de Janeiro - Sputnik Việt Nam
Brazil tận dụng tình hình coronavirus để tăng cường xuất khẩu dầu sang châu Á

Chỉ một vài tuần trước, điều này là không thể tưởng tượng được. Brazil được coi là một trong những điểm nóng của đại dịch coronavirus trên thế giới, nhưng Tổng thống Jair Bolsonaro đã hạ thấp sự nguy hiểm của đại dịch, Die Welt viết. Một quốc gia rộng lớn ở Nam Mỹ đã được coi là một ví dụ tiêu cực về việc điều trị coronavirus cũng vì Bolsonaro ủng hộ chính sách thân thiện với nền kinh tế, bất chấp sự kiên quyết của các thống đốc địa phương, đồng thời lên tiếng phản đối đóng cửa hoàn toàn đất nước.

Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã thay đổi, tờ báo Đức lưu ý. Brazil, với hơn 170.000 trường hợp tử vong do coronavirus, đã ra khỏi danh sách mười quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất. Với khoảng 190 ca nhiễm mới trên một triệu dân mỗi ngày, Brazil thậm chí còn làm tốt hơn cả Đức, quốc gia có 210 ca nhiễm trên một triệu dân.

© REUTERS / Pilar OlivaresMọi người tại quán bar Mureta da Urca ở Rio de Janeiro, Brazil.
Người châu Âu chạy đến Brazil để thoát khỏi các hạn chế do coronavirus - Sputnik Việt Nam
Mọi người tại quán bar Mureta da Urca ở Rio de Janeiro, Brazil.

Theo Til Pupak, người chuyên cho thuê nhà, doanh nhân người Đức định cư tại Rio, có hai xu hướng trái ngược nhau trong ngành du lịch hiện nay. Một mặt có những người muốn chuyển nơi làm việc từ nhà đến những nơi khác dễ chịu hơn, bao gồm cả Rio de Janeiro. Du lịch nội địa ở Brazil, thật đáng ngạc nhiên, giờ đây cũng đang bùng nổ.

Kiểm tra các triệu chứng của coronavirus ở Brazil - Sputnik Việt Nam
Các bác sĩ Brazil phát hiện trường hợp tái nhiễm coronavirus

Đại dịch vẫn còn lâu mới kết thúc

Số liệu thống kê cho thấy số lượng nhà trọ được thuê bởi du khách từ châu Âu đến Rio de Janeiro gần đây đã tăng nhẹ: ví dụ như những người có khả năng làm việc từ mọi nơi trên thế giới nhờ vị trí xa xôi, cũng như những người làm công việc giải trí. Các DJ hiện không thể tìm thấy gì đó để làm ở Châu Âu do các hạn chế về kiểm dịch.

Trong khi đó, đại dịch ở Brazil còn lâu mới kết thúc. Vài ngày trước có báo cáo rằng số người trẻ tuổi mắc bệnh, từ 20 đến 29, đã gia tăng. Theo tác giả của bài báo, điều này cho thấy rằng các lễ kỷ niệm trong các câu lạc bộ, chuyện học sinh đến trường dạy samba và người ta lui tới các quan bar đã có hậu quả tiêu cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала