Bill Gates dự đoán rằng chế độ tự cách ly ở Mỹ sẽ kéo dài cho đến năm 2022

© REUTERS / Kamil ZihniogluBill Gates
Bill Gates - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người sáng lập Microsoft Bill Gates dự đoán rằng tình trạng tự cách ly của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho đến năm 2022, Daily Mail dẫn lời ông cho hay.

Đại dịch ở Hoa Kỳ

Đây là cách Bill Gates trả lời câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do hậu quả của đại dịch COVID-19 gây ra. Theo doanh nhân này, giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tới có thể là đợt đại dịch tồi tệ nhất từng có.

Bill Gates. - Sputnik Việt Nam
Bill Gates dự đoán vắc-xin COVID-19 do Mỹ điều chế sẽ không mang lại hiệu quả

Ông ủng hộ các biện pháp cứng rắn để chống lại virus coronavirus, bao gồm việc tự cách ly và đóng cửa các quán cà phê và nhà hàng.

“Thêm 200.000 người được dự đoán sẽ chết vì coronavirus, - Gates nói. - Nếu chúng ta đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, chúng ta có thể tránh được hầu hết các trường hợp tử vong".

Doanh nhân này tin rằng tình hình sẽ trở lại bình thường một thời gian sau khi bắt đầu tiêm chủng hàng loạt, tức là vào mùa hè năm 2021. Đồng thời, ông tin rằng nguy cơ lây nhiễm virus sẽ rất cao cho đến năm 2022.

Dự đoán về vắc xin của Bill Gates

Vào ngày 9 tháng 12, Gates dự đoán rằng tới mùa xuân năm sau sẽ có sáu công ty sản xuất có thể sẵn sàng sử dụng vắc-xin ngừa coronavirus . Theo ông, vắc-xin của AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech và Moderna có thể nhận được sự chấp thuận trong thời gian tới. Đồng thời, Gates không nêu tên công ty thứ sáu.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала