Diệt mục tiêu không gây tiếng ồn và không cần hỏa lực: Mỹ phát triển vũ khí mới cho máy bay chiến đấu

© REUTERS / Master Sgt. Kevin J. Gruenwald F-22 Raptor
 F-22 Raptor  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo báo Times, quân đội Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề liệu có thể đặt trên máy bay chiến đấu súng phun lửa nổ hoạt động trên vi sóng và có khả năng làm "tan chảy" radar và cảm biến của đối phương hay không.

Phương cách kỳ lạ chống kẻ thù

Như tác giả của bài báo lưu ý, bản thân chương trình đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng sự tồn tại của nó cho thấy Lầu Năm Góc đang nghĩ đến những cách rất kỳ lạ để phá hủy khả năng phòng thủ của đối phương.

Như tờ báo viết, trong những năm gần đây, máy bay ném bom của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm, trong đó tên lửa hành trình với vũ khí vi sóng có thể "nướng" các mục tiêu điện tử trên mặt đất. 

Phóng tên lửa SM-3 Block IIA - Sputnik Việt Nam
Người Mỹ muốn dùng thứ gì để bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga

Công việc bí mật

Như các nhà phát triển thừa nhận, công việc khoa học tích cực đang được tiến hành trong lĩnh vực này, nhưng được giữ bí mật. Đồng thời, theo các chuyên gia, công việc tương tự cũng đang được tiến hành ở Anh, Trung Quốc và Nga.

Cơ chế hoạt động

Dùng vi sóng có thể gửi một chùm năng lượng rộng tới máy bay không người lái, dẫn đến vụ nổ điện từ công suất cao phá hủy thiết bị điện tử và máy bay không người lái ngay lập tức rơi xuống đất. Đồng thời, mọi thứ diễn ra không ồn ào, không cháy nổ. Loại vũ khí như vậy đã được thử nghiệm, nhưng vẫn chưa được sử dụng, tờ Times viết.

Đọc thêm: Trung Quốc chế tạo vũ khí vi sóng gây đau đớn dữ dội

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала