NI liệt kê các mối đe dọa liên quan đến Nga đối với Hoa Kỳ

© Sputnik / Alexander VilfĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn bản National Interest đã kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại chính sách đối ngoại của mình đối với Nga và Trung Quốc, vì theo các tác giả của ấn phẩm, việc tiếp tục đường lối đã thiết lập có thể dẫn đến những hậu quả đáng buồn.

Ba mối đe dọa

Ấn phẩm chỉ ra rằng chính sách của Mỹ theo hướng Nga tiềm ẩn ba mối đe dọa:

  1. khả năng xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Moskva và Washington tại các khu vực mà họ gặp nhau trực tiếp, chẳng hạn như ở Syria;
  2. sự gia tăng số lượng người Nga cho rằng căng thẳng là cách duy nhất để phát triển quan hệ với Hoa Kỳ;
  3. khả năng liên minh giữa Nga và Trung Quốc.

Bài báo lưu ý rằng khả năng xảy ra đối đầu hạt nhân đang gia tăng trên thế giới, trong khi Washington tìm cách duy trì quyền bá chủ của mình, khi đánh giá thấp hậu quả của các quyết định chính sách đối ngoại.

Trụ sở của NATO tại Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam
Tướng Đức gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với NATO

Các đồng minh không đáng tin cậy

Như tờ báo nhận xét, Hoa Kỳ dựa vào "các đồng minh không đáng tin cậy", cụ thể là - NATO, trong cuộc đối đầu với "những đối thủ không cần thiết" - Nga và Trung Quốc.

Bài báo lưu ý rằng Điện Kremlin đã hành động thận trọng cho đến khi sự mở rộng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương «chạm» vào các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Bài báo cũng nói rằng cả Nga và Trung Quốc đều ưu tiên mối quan hệ bình thường với Hoa Kỳ hơn là một liên minh chống Mỹ.

"Cần phải công nhận rằng các mối quan hệ quốc tế hiếm khi rõ ràng trắng và đen. Các liên minh nên là một phương tiện trong chính sách của Hoa Kỳ, chứ không phải là  mục đích. Và, chúng ta dù thích hay không, lịch sử luôn lặp lại.Những người chống lại việc chấp nhận rủi ro này thường rơi về phía sai của  nó", - National Interest kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала