Ông Trump bị chê trách không còn quan tâm đến trách nhiệm tổng thống

© Carlos BarriaTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên thực tế đã xa rời việc điều hành đất nước, vì đang tập trung cho các kế hoạch hủy bỏ kết quả bầu cử mà đối thủ của ông là ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng. Các cố vấn của nhà lãnh đạo Mỹ khá lo ngại về điều này, báo The New York Times đưa tin.

"Hành vi thiếu quy củ"

Theo những nguồn tin của báo, người đứng đầu Nhà Trắng hầu như không chú ý đến công việc nhà nước, ngay cả khi coronavirus lây lan với mức độ kỷ lục trên khắp đất nước. Trump được cho là không tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan đến dự luật về các biện pháp kích thích để thúc đẩy nền kinh tế, hoặc thực hiện bất kỳ động thái nào sau các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ mà Nga bị quy kết là có can dự.

Tổng thống Mỹ Trump giơ ngón tay cái lên tạo dáng với quân đội - Sputnik Việt Nam
Trump được khuyến nghị sử dụng quân đội để tổ chức bầu cử lại

Các tác giả của bài báo lưu ý rằng "hành vi thiếu quy củ" xa rời trách nhiệm như vậy của ông Trump đang gây lo ngại cho mọi người, ngay cả các cố vấn trung thành nhất. Họ cho biết hàng ngày vẫn phải ngăn nguyên thủ quốc gia không nên có những hành động bốc đồng.

“Thật khó để hiểu rằng ông ấy sẽ đi xa đến mức nào khi cố gắng hủy bỏ kết quả bầu cử, liệu ông ấy có định từ chối rời khỏi Nhà Trắng không, hay sẽ thực hiện một loạt các quyết định đơn phương về chính trị trong những tuần lễ cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống”, - các nhà báo kết luận. Đồng thời đa số các cố vấn thiên về có xu hướng tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn sẽ rời Nhà Trắng trước ngày 20 tháng 1.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала