Tòa án Trung Quốc kết án blogger 4 năm tù vì phát tán thông tin sai lệch về coronavirus

© Sputnik / Andrey Starostin / Chuyển đến kho ảnhTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HONG KONG (Sputnik) - Tòa án Thượng Hải hôm thứ Hai đã tuyên án 4 năm tù đối với nhà báo blogger 37 tuổi Zhang Zhan, người thực hiện các phóng sự từ Vũ Hán trong đợt bùng phát coronavirus, tờ South China Morning Post đưa hay.

Nhà hoạt động đã bị giam giữ từ giữa tháng Năm. Zhan đã viết về đợt bùng phát coronavirus ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Cô bị buộc tội rằng các bài phóng sự của cô về đại dịch "lan truyền thông tin sai sự thật" và "kích động cãi vã và gây rắc rối."

Cô gái tuyệt thực để phản đối

Zhan không thừa nhận tội lỗi. Vào tháng 6, cô đã tuyệt thực để phản đối các cáo buộc và phải ngồi xe lăn đến phiên tòa xét xử. Theo luật sư của Zhang, sức khỏe cô không tốt. 

Bị cáo khẳng định mình vô tội

Tờ South China Morning Post viết, hình phạt tối đa theo điều luật dành cho Zhan lên tới 5 năm tù. Kể từ giữa tháng 5, nhà báo bị giữ ở trại giam quận Phố Đông, và suốt thời gian này cô luôn một mực khăng khăng rằng bản thân vô tội. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала