Mỹ cáo buộc Nga, Iran và Trung Quốc cố gắng tác động đến bầu cử

© Sputnik / Mitchel Qurring / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - William Evanina, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết Nga, Iran và Trung Quốc đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2020. Sputnik dẫn nguồn báo The Washington Post đưa tin về việc này.
“Tôi xem thông tin tình báo mỗi ngày: từ Nga, Trung Quốc, Iran và những nước khác. Và tôi đã thấy mối đe dọa. Tôi cho rằng cả ba quốc gia đó đều quan tâm đến việc can thiệp và cố gắng tác động đến cuộc bầu cử của chúng ta”, - Evanina nói.

Theo ông, Nga là nước đầu tiên trong danh sách các mối đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử, nhưng Trung Quốc "cũng đang chơi trò chơi của mình". Đồng thời, ông lưu ý rằng bản thân ông không phải là nhân chứng, nạn nhân hay người tham gia vào bất kỳ nỗ lực can thiệp nào.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Matxcơva không đặt cược vào bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Mỹ

Việc công bố dự kiến vào ngày 18/12 bản báo cáo của cộng đồng tình báo về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 đã bị hoãn lại. Theo người đứng đầu ban thông tin chiến lược của Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Amanda Schoch, các cơ quan tình báo vẫn chưa hoàn thành việc chuẩn bị báo cáo.

Nga nhiều lần bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ. Các nhà báo và quan chức địa phương cho rằng “tin tặc Nga” đã đánh cắp thư từ tài liệu của các đảng viên Dân chủ và công bố trên Internet, đồng thời cố gắng xâm nhập vào hệ thống kiểm phiếu điện tử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала