Trái đất trước nguy cơ của thời kỳ băng hà mới

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnh Bắc Cực
 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quá trình tan chảy những tảng băng trôi ở Nam Cực có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền khiến Trái đất rơi vào một thời kỳ băng hà mới. Đó là tin đưa trên Daily Mail dẫn nguồn tham khảo dữ liệu của các nhà nghiên cứu từ ĐHTH Cardiff.

Các chuyên gia lưu ý rằng những tảng băng tan chảy đang dần chuyển nước ngọt hoà lẫn vào Đại Tây Dương. Quá trình này gây ra những thay đổi trong sự tuần hoàn của đại dương, do đó đe dọa Trái đất bằng đợt lạnh giá mới trong khí hậu.

Greenland - Sputnik Việt Nam
Dự báo sắp diễn ra thời kỳ băng hà phạm vi hẹp

Thời kỳ băng hà

Các nhà nghiên cứu xác định được rằng có mối liên hệ giữa sự tan chảy của các tảng băng trôi và lưu thông của đại dương, xuất hiện vào ban đầu mỗi thời kỳ băng hà trong 1,6 triệu năm lại đây.

Trước đó, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng đà tan chảy của băng và những hậu quả khác của hiện tượng nóng lên toàn cầu đang dẫn đến gia tăng dần mực nước biển trên thế giới, trong tương lai có nguy cơ gây ngập lụt những vùng lãnh thổ ven biển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала