Ở Đan Mạch thừa nhận rằng Nga một lần nữa lại trở thành siêu cường

© Sputnik / Denis Grishkin / Chuyển đến kho ảnhCác khối quân trên Quảng trường Đỏ Moskva trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 66 năm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức
Các khối quân trên Quảng trường Đỏ Moskva trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 66 năm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đã thành công lấy lại cho mình vị thế siêu cường quân sự. Điều này đã được thể hiện trong một bài báo viết của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Uffe Ellemann-Jensen viết cho báo Berlingske.

Trước hết, ông lưu ý đến lực lượng bộ binh được đổi mới và huấn luyện tốt đã cho thấy tính hiệu quả của họ ở Syria. Ellemann-Jensen cũng ca ngợi việc hiện đại hóa lực lượng không quân và đặc biệt là hệ thống phòng không.

Theo cựu Bộ trưởng, Nga vẫn là siêu cường nhờ vào kho vũ khí hạt nhân của mình.

nhà máy điện hạt nhân Beloyarskaya - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Mỹ đánh giá cao dự án Nga về nhiên liệu hạt nhân

Tuy nhiên, tác giả bài báo nhấn mạnh, tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga có những mặt yếu nhưng lại được bù đắp bằng sức mạnh ở các lĩnh vực khác. Ellemann-Jensen nêu ví dụ, lực lượng hải quân Nga không thích hợp để tiến hành chiến dịch lớn ở các đại dương trên thế giới, trong khi đội tàu ngầm, theo ông, hiện đại và được trang bị tốt.

Trước đó, báo The National Interest đã đánh giá sức mạnh tiềm lực hạt nhân của Nga. Như tác giả bài báo nhắc lại, lực lượng sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất của Nga là Hải quân. Ngoài ra, kho vũ khí chiến thuật của Nga là một rào cản đối với lực lượng vũ trang NATO. Các đầu đạn hạt nhân chiến thuật sẽ là phương tiện hiệu quả nhất của Nga để bảo vệ biên giới và lợi ích an ninh của mình, chuyên gia kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала